Võ Hoàng Anh bị bắt giữ

Võ Hoàng Anh bị bắt giữ

Trưa ngày 21-7, đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp báo, công bố thông tin sai phạm liên quan đến 3 thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ phụ trách quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy có hành vi nhận tiền "bảo kê" của hàng chục hãng xe, doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến 3,4 tỷ đồng đã bị bắt.

 

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) - Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, quận Ninh Kiều; Võ Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, quận Ninh Kiều; Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều) - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11, quận Bình Thủy và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng chuyên môi giới nhận tiền, gom tiền đưa cho thanh tra giao thông.

 

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2016, qua phản ánh của nhiều hãng xe về việc phải "chung chi" cho thanh tra giao thông, nên Công an thành phố Cần Thơ đã lập ban chuyên án để triệt phá. Đến ngày 16-7-2016, ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang các đối tượng là thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ phụ trách quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy nhận hối lộ.

 

Theo đó, ngày 16-7-2016, Ban chuyên án nắm được thông tin Lý Hoàng Minh, phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, quận Ninh Kiều sẽ đi nhận tiền hối lộ của nhiều người, nên các trinh sát Công an Cần Thơ đã hóa trang, mật phục, giám sát và đón lõng tại những địa điểm nghi Minh nhận hối lộ. Khoảng 15 giờ ngày 16-7, các trinh sát phát hiện tại quán cà phê EMI (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), Lý Hoàng Minh nhận tiền của ông Nguyễn Hoàng Duy, chủ Nhà máy nước đá Tầm Vu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Minh tiếp tục đến cửa hàng vật liệu xây dựng Nam Thành (quận Ninh Kiều) nhận tiền trực tiếp từ ông Nguyễn Hữu Thành (chủ cửa hàng). Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 20 phút ngày 16-7, Minh tiếp tục đến nhận tiền “bảo kê” cho vựa cá chợ Tân An (quận Ninh Kiều) và đến hẻm cạnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (quận Ninh Kiều) nhận tiền của cửa hàng vật liệu xây dựng Phước Quý (quận Ninh Kiều) do ông Nguyễn Thanh Hùng đưa. Khi Minh nhận tiền từ ông Hùng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ bắt quả tang.

 

Tiến hành khám người Lý Hoàng Minh, cơ quan điều tra thu giữ số tiền 17,5 triệu đồng, 100 USD, cùng một số tài liệu thể hiện Minh thu tiền của các hãng xe, cửa hàng vật liệu xây dựng, nước đá, vựa cá... trên địa bàn quận Ninh Kiều.

 

Ngay khi Minh bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cần (đối tượng chuyên môi giới nhận tiền, gom tiền đưa cho thanh tra giao thông).

 

Tiến hành khai thác thông tin, tài liệu từ Lý Hoàng Minh, cộng với các tài liệu mà trinh sát thu thập, ngày 18-7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Võ Hoàng Anh, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, quận Ninh Kiều. Ngày 20-7, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11, quận Bình Thủy.

 

  

 

Cơ quan điều tra bắt Thanh tra giao thông Đoàn Vũ Duy tại nhà riêng

 

Bước đầu, Cơ quan điều tra cũng làm rõ thủ đoạn của Lý Hoàng Minh , Võ Hoàng Anh và Đoàn Vũ Duy. Theo đó, hàng chục hãng xe chuyên chở vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá… từ Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau khi đi ngang địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy phải chung chi cho Cần. Sau khi nhận tiền, Cần chuyển qua tài khoản cho Duy, Minh và Hoàng Anh. Nếu chủ xe không chịu chi tiền sẽ bị lực lượng thanh tra giao thông chặn lại kiểm tra, gây khó dễ. Trung bình, mỗi hãng xe, doanh nghiệp phải đóng tiền “bảo kê” cho Minh cùng đồng bọn từ 1-3 triệu đồng/tháng.

 

Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài nhận tiền qua chuyển khoản từ Cần với số tiền hơn 3 tỷ đồng và 2 đối tượng khác với số tiền 320 triệu đồng; cơ quan điều tra cũng xác định, Lý Hoàng Minh còn nhận tiền riêng của 28 người với số tiền 47,5 triệu đồng; Hoàng Anh nhận tiền của 9 người với số tiền 55 triệu đồng. Tổng cộng các đối tượng trên đã nhận tiền mặt và chuyển khoản khoảng 3,4 tỷ đồng. Hiện Công an Cần Thơ đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ kêu gọi những nhà xe là nạn nhân của nạn bảo kê mạnh dạn phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để triệt xóa tình trạng này.

 

                                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục