Rừng pơmu quý hiếm ở vùng biên giới huyện Nam Giang bị tàn phá nghiêm trọng.

Rừng pơmu quý hiếm ở vùng biên giới huyện Nam Giang bị tàn phá nghiêm trọng.

Sáng 22-7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ba cán bộ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang vì có liên quan trách nhiệm trong vụ phá rừng pơmu ở khu vực vành đai biên giới, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào).

 

Theo đó, ba cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, gồm: Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; Thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Đại úy Lê Xuân Chính, Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang.

Ba cán bộ này bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm, liên quan đến vụ phá rừng pơmu xảy ra tại khu vực vành đai biên giới, thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang nằm giáp ranh với huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Đồng thời, sáng nay (22-7), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cử người thay thế, đảm nhận nhiệm vụ của ba cán bộ vừa bị đình chỉ để tiếp tục điều hành công việc nhằm bảo đảm công tác an ninh ở địa bàn biên giới.

Trước đó, Cục trưởng Hải quan Quảng Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Nam Giang trong để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tàng trữ trái phép gần 100 phách gỗ pơ mu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang bị Công an huyện Nam Giang phát hiện, bắt giữ.

Được biết, liên quan đến vụ phá rừng pơmu ở khu vực vành đai biên giới Việt - Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật…

 

                                                                               

                                                                      Theo Nhandan

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục