Việc duy trì Hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban CHQS thành phố Hòa Bình thực hiện hiệu quả và có sức lan toả rộng.

Việc duy trì Hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban CHQS thành phố Hòa Bình thực hiện hiệu quả và có sức lan toả rộng.

(HBĐT) - Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của LLVT đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng các tổ chức Đảng TSVM. Nhờ vậy đã tạo được sự chuyển biến một cách toàn diện trong các mặt công tác của LLVT tỉnh trong những năm qua.

 

LLVT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Công tác tuyển quân hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, tỷ lệ đảng viên đạt 14,8%. Công tác xây dựng lực lượng DQTV được triển khai chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo tinh gọn, rộng khắp, phù hợp với tình hình thực tế; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. LLVT tỉnh tham gia phối hợp với các lực lượng khác một cách có hiệu quả trong việc giữ vững ANCT - TTATXH, ổn định trên địa bàn.

 

Qua các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu trị an đã huy động được hàng vạn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện để làm đường GTNT. Qua đó đã làm mới 42 km đường bê tông, 80 km đường cấp phối, 134 công trình phục vụ dân sinh, nạo vét 22 km kênh mương, xây dựng 69 cống thoát nước; xây dựng 24 mô hình “Làng, bản văn hoá quốc phòng”; nhận đỡ đầu 58 học sinh nghèo hiếu học; cải tạo, nâng cấp 20 ngôi nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng 5 nhà đồng đội, 22 nhà tình nghĩa, 7 nhà đại đoàn kết, 7 nhà tình thương...

 

Để có được những kết quả trên, theo đại tá Bùi Văn Hùng là do Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình điển hình về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan toả để tổ chức nhân rộng. Điển hình như việc “Nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng”. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và ý thức rèn luyện của CB,ĐV được nâng lên, hàng năm có từ 85 - 87% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”. Theo đó, tính đến nay, CB,CS LLVT tỉnh đã quyên góp được trên 900 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua gạo, lập sổ tiết kiệm tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh; mô hình “Góc học tập 100 đồng” của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã vận động quyên góp được trên 50 triệu đồng dùng để mua 12 bộ bàn ghế và đồ dùng học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập;  mô hình “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, đến nay các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu 62 học sinh nghèo hiếu học với mức tiền từ 200.000 - 350.000 đồng/ cháu/tháng; chương trình “Đồng hành cùng các em đến trường” do Bộ CHQS tỉnh phát động, đến nay, các đơn vị LLVT tỉnh đã tặng 237 chiếc xe đạp, 1 chiếc xe lăn, 8 quạt điện cùng nhiều phần quà có ý nghĩa với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng trao tặng cho học sinh nghèo hiếu học trong toàn tỉnh...

 

 

                                                                      

                                                                        Mạnh Hùng   

 

 

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục