(HBĐT) - Chính từ phát huy hiệu quả sự phối hợp, vào cuộc giữa các ngành chức năng và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng trong xây dựng mô hình tự quản, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) luôn giữ vững ổn định an ninh nông thôn góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí Quách Văn Khoa, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ cho biết: Trước đây, Tân Mỹ từng là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT chỉ của huyện mà còn là điểm “nóng” của tỉnh khi nổ bãi vàng Thung Bu thời điểm cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Khi đó, người ở tứ xứ với đủ các thành phần đổ về; người dân bỏ ruộng, bỏ làng theo nhau đi đào vàng. Tình hình ANTT trên địa bàn xã trở lên phức tạp, thậm chí có thời điểm hỗn loạn, khó kiểm soát, nhất là tại các điểm khai thác vàng trái phép. Việc gây gổ đánh nhau, tranh cướp vàng, tranh cướp điểm khai thác xảy ra thường xuyên. Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền xã đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo và các ngành chức năng của huyện, tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn, từng bước ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Cùng với đó, về phía xã cũng đã triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, điển hình là việc xây dựng các mô hình tự quản đó là mô hình ổ nhà tự quản và mô hình Tổ liên gia tự quản. Đáng nói, đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh xây dựng, triển khai mô hình “ổ nhà, dòng họ tự quản”. Sau đó đã trở thành mô hình điển hình, được nhân rộng trong toàn tỉnh. Điểm nổi bật là các mô hình “dòng họ, ổ nhà tự quản”, “Tổ liên gia tự quản” với khoảng từ 10 - 15 hộ liền kề cùng thực hiện tự quản về ANTT.

Do làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng trong vận động quần chúng nên những năm qua, lực lượng Công an xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã vận động thu hồi được nhiều loại vũ khí nguy hiểm mang tính sát thương cao.

 

Ngoài ra, Tân Mỹ đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tuần tra nhân dân bảo vệ ANTT; phong trào “Quản lý, giáo dục đối tượng nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”; xây dựng tổ hòa giải ở KDC; “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”; xây dựng KDC văn hóa, không có tội phạm và TNXH... ngày càng đi vào chiều sâu. Cùng với đó, Đảng uỷ xã cũng đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Hàng năm xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT và phong trào “Toàn dân BVANTQ”, trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” trên tinh thần phát huy tốt tính tự phòng, tự quản.

 

Theo thống kê từ năm 2011 đến hết tháng 7/2016, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận 120 lượt đơn, thư, thông tin tố giác tội phạm, trong đó có nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc. Đáng kể như từ nguồn tin của nhân dân đã đấu tranh triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc, xử lý 78 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ, chuyển Công an huyện truy cứu trách nhiệm hình sự 5 đối tượng vi phạm pháp luật vượt quá thẩm quyền xử lý của Công an xã. Ngoài ra, lực lượng Công an xã Tân Mỹ đã lập hồ sơ, cảm hoá, giáo dục 26 thanh, thiếu niên hư; thu giữ, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 77 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm... Nhờ vậy đã tích cực góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, đưa Tân Mỹ từ một địa bàn phức tạp từng bước trở thành địa bàn trong sạch thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia BVANTQ ngày càng đi vào chiều sâu.

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục