(HBĐT) - Ngay từ đầu tháng 9 - tháng ATGT, phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Thanh tra Sở GTVT tổ chức ra quân đảm bảo trật tự ATGT với sự tham gia của hàng trăm CB, CS. Mục tiêu là huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, giảm TNGT. Đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ đề: rượu, bia với TNGT, đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, văn hóa giao thông, chế tài xử phạt. Phối hợp thống kê, khảo sát các điểm đen. Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông; kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe vận tải khách. Mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm…

 

 

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ trên đường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

 

Với mục tiêu trên, Đảng ủy, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện phục vụ tháng ATGT. Chủ động phối hợp với công an các huyện, thành phố xây dựng các kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Phòng đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy cho trên 2.200 lượt giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền lễ ra quân. Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 1.530 trường hợp, phạt 1.221 trường hợp với số tiền trên 879 triệu đồng; tạm giữ 340 phương tiện các loại, tước 49 giấy phép lái xe. Trong đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm 247 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 32 trường hợp, chạy quá tốc độ 320 trường hợp, phần, làn đường 25 trường hợp, chuyển hướng 45 trường hợp, xe khách 4 trường hợp… Riêng phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản 754 trường hợp, phạt tiền 433 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng, tạm giữ 40 phương tiện các loại, tước 14 giấy phép lái xe.

 

Những biện pháp trên đã phần nào tác động đến nhận thức, hiểu biết của nhân dân. Thế nhưng tình trạng tái diễn vi phạm trật tự ATGT vẫn diễn ra hằng ngày. Không khó để bắt gặp các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, đi xe đạp điện dàn hàng 3, hàng 4, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh, xe máy chở 3 - 4 người không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia khi lái xe, vượt đèn đỏ… Đáng chú ý, trong tháng ATGT, TNGT vẫn ở mức cao. Toàn tỉnh xảy ra 15 vụ, làm 8 người chết, bị thương 18 người. So với tháng 8 tăng 2 vụ, giảm 7 người chết, tăng 10 người bị thương. So với tháng 9/2015 tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 14 người bị thương. Điển hình, vào hồi 14 giờ, ngày 8/9, tại km 78+150, quốc lộ 6 thuộc tổ 9, phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) xảy ra vụ TNGT liên hoàn nghiêm trọng, làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng, 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Nhận định của phòng Cảnh sát giao thông, TNGT trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp cả về vụ việc và tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Kết quả công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa chưa cao.

 

Kết quả phân tích của Ban ATGT tỉnh có nhiều nguyên nhân gây TNGT nhưng phần lớn xuất phát từ chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Số vụ tai nạn giao thông do nam giới gây ra chiếm 97%; khung giờ xảy ra tai nạn cao nhất từ 12-18 giờ, chiếm 39%; phương tiện xảy ra tai nạn chủ yếu là xe máy, chiếm 56% tổng số vụ TNGT.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban TT Ban ATGT tỉnh: Nhiệm vụ trong thời gian tới, các ban, ngành thành viên tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho nhân dân, tập trung vào chủ đề năm ATGT 2016 với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”. Tập trung vào các đối tượng nguy cơ gây TNGT cao như: lái xe khách, thanh - thiếu niên... Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi nguy cơ gây TNGT: chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện lạm dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ, sai làn đường, chở quá tải trọng phương tiện... Thực hiện chặt chẽ quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổ chức giải tỏa chợ họp lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm nghiêm trọng hành lang ATGT. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, có phương án đảm bảo giao thông trên các tuyến đường đang thi công…

 

 

 

                                                                          Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục