Ngày 11-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng xảy ra tại ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) để tham gia chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trường điều tra, truy bắt thủ phạm.

 

Theo điều tra ban đầu: Sáng 10-11, chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, quê Long An) ở nhà trọ (ấp Vĩnh Trường) chăm sóc con trai tên H.T.P (8 tháng tuổi) như mọi hôm, còn chồng chị đi làm công nhân từ sáng sớm. Trước khi xảy ra vụ án, chủ cơ sở sửa điện lạnh bên cạnh cũng đóng cửa đi công việc, còn hai kiốt kế bên người thuê cũng đóng cửa đi làm. 

 

Thời điểm này, xuất hiện một nam thanh niên vào phòng trọ và nhờ chị Trang nhận và chuyển một xấp giấy cho chủ cơ sở. Tuy nhiên, chị Trang nói không biết nên không dám nhận. Sau đó, nam thanh niên này bỏ đi. Vài phút sau, chị Trang đang bế con ru ngủ trên võng thì nam thanh niên này bất ngờ xông vào kéo đứa trẻ bỏ xuống sàn nhà và dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ khiến người mẹ ngất xỉu.

 

 

                                          Hiện trường vụ án.

Khi kẻ cướp rời khỏi hiện trường, chị Trang tỉnh lại và phát hiện mình bị đâm ở cổ, con trai nằm bất động bên vũng máu nên đã cố ôm con ra ngoài tri hô, cầu cứu. Hàng xóm xung quanh đã hỗ trợ đưa chị Trang đi cấp cứu và nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. 

 

Nhận định ban đầu, có thể đối tượng nghĩ nạn nhân đã chết nên bắt đầu lục lọi tìm kiếm tài sản. Tuy nhiên, lúc này cháu bé khóc lớn nên đối tượng dùng dao nhọn đâm vào cổ cháu bé để tránh sự phát hiện của những người dân xung quanh. Sau đó, đối tượng lục lọi lấy tài sản gồm: Nhẫn cưới, 10 triệu đồng, máy tính bảng...

 

Cùng ngày, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Hiện, cơ quan điều tra đang chờ chị Trang bình phục để tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương làm rõ các tình tiết nghi vấn liên quan đến vụ án. Qua điều tra, thu thập các bằng chứng vụ án, chúng tôi nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản”.

 

                                                            Theo CAND

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục