(HBĐT) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang cận kề, trước mỗi dịp Tết đến, công tác đảm bảo ANTT lại được Ban Công an xã Bình Sơn (Kim Bôi) chuẩn bị kỹ lưỡng. Dịp Tết Nguyên đán do được nghỉ dài ngày, cộng thêm phong tục tập quán nên người dân thường sử dụng rượu, bia để chúc tụng nhau, xuất hiện nhiều hơn những điểm đông người qua lại nên công tác giữ gìn ANTT cần được tăng cường cao độ.

Lực lượng Công an xã Bình Sơn (Kim Bôi) họp bàn triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Hiện, Ban Công an xã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo về ANTT trên địa bàn. Trước hết là củng cố lực lượng vững chắc, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức. Ban có 6 đồng chí gồm 1 trưởng, 1 phó và 4 công an viên cùng 1 đồng chí thuộc Công an huyện Kim Bôi được cử xuống nắm địa bàn xã và hỗ trợ khi cần thiết. Bên cạnh đó, xã thành lập 4 tổ tuần tra tại 4 xóm, 4 tổ hoà giải và 11 tổ tự quản duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả như tổ tuần tra KDC Khăm, KDC Láu Ráy. Mỗi tổ từ 3-5 người có nhiệm vụ phối hợp với công an viên tuần tra, kiểm soát các tuyến trọng điểm định kỳ 3 buổi/tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu và tăng cường tần suất tuần tra vào những dịp cao điểm, các ngày lễ lớn.

 

Bình Sơn có 665 hộ và 2.831 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%. Do trình độ dân trí không đồng đều, ý thức của người dân chưa cao nên xã đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Năm 2016, xã tổ chức 4 đợt tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.000 lượt người tham gia thuộc 3 xóm và 1 trường học. Qua đó, 4/4 xóm và các trường học, trạm y tế, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều tự nguyện ký cam kết an toàn về ANTT. Người dân đã nâng cao ý thức bằng việc tự giác giao nộp 6 khẩu súng săn.

 

Ngoài ra, Ban Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chế độ, chính sách, thường xuyên thăm hỏi, động viên người có uy tín ở các KDC nhằm phát huy tối đa vai trò của họ trong đảm bảo an ninh ở thôn, xóm. Đồng thời, gắn kết phong trào “Toàn dân BVANTQ” với các phong trào thi đua yêu nước để cán bộ và nhân dân cùng thực hiện như phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng xã an toàn về ANTT”, các mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”… Do đó, năm 2016, trên địa bàn xã không có diễn biến phức tạp về ANTT, không xảy ra vụ việc nào về phạm pháp hình sự và vi phạm hành chính (giảm 4 vụ so với năm 2015).

 

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán năm 2017 của Công an huyện, Ban Công an xã chủ động lên kế hoạch phân chia cán bộ ứng trực, tăng cường việc quản lý đối tượng trên địa bàn. Hiện xã đang quản lý 1 đối tượng án treo, 4 đối tượng sưu tra và 11 đối tượng đã chấp hành xong án. Trước mỗi dịp Tết đến, Ban đều tổ chức gặp gỡ, giáo dục các đối tượng yêu cầu cam kết không được vi phạm pháp luật gây mất ANTT.

 

Việc cấm sử dụng pháo và chất nổ trong dịp Tết cũng được Ban Công an xã hết sức chú trọng, đồng chí Bùi Đức Toàn, Trưởng Công an xã Bình Sơn cho biết: “Từ Tết Nguyên đán năm ngoái, một số thanh niên đi làm ăn xa khi về ăn Tết đã mang theo chất nổ bằng đất đèn gây mất ANTT. Trước tình hình đó, trước Tết Đinh Dậu năm nay, Ban Công an xã chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND xã tăng cường tuyên truyền về các xóm, các hộ dân, đặc biệt là thanh niên không được sử dụng chất nổ trong dịp Tết và có các phương án xử lý kiên quyết nếu tái diễn tình trạng này”.

 

                                                                       

 

                                                                Thanh Sơn

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục