(HBĐT) - Ngày 3/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi toạ đàm với đoàn công tác Học viện Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP.

 

Tham gia buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và trên 50 cán bộ, học viên đoàn công tác của Học viện Quốc phòng. Tại buổi toạ đàm, thay mặt Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về một số kết quả, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH và thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối QP - QSĐP của Đảng và Nhà nước. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy LLVT tỉnh xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN. Tính từ 2010 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 1 đạt 84%, đối tượng 2 đạt 70%, đối tượng 3 đạt 72,6%, đối tượng 4 đạt 54,4%.

 

 

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Học viện Quốc phòng trao đổi một số vấn đề có liên quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPTD ngày càng vững chắc.

 

Ngoài ra, còn mở rộng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng là già làng, trưởng bản, chủ hộ gia đình, thanh niên, chức sắc, chức việc tôn giáo... Do vậy, đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP và nhiệm vụ BVTQ. Cùng với đó, với nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP - QSĐP, thực hiện tốt Luật NVQS. Trong đó, đã gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ ở cơ sở. Hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Trong đó, tỷ lệ đảng viên bình quân đạt trên 10%, số thành niên có trình độ Cao Đẳng và Đại học đạt từ 3 - 5%. Đến nay đã có 234/835 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được bố trí  vào các vị trí làm việc tại cơ sở. Về huấn luyện diễn tập, thực hiện nhất quán phương châm kết hợp giữa kinh tế với QPAN, đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, vững chắc. Gắn với làm công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân; trienr khai thực hiện toàn thành toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh...

 

Tại buổi toạ đàm, đại diện các cán bộ, học viên, giảng viên Học viện Quốc phòng đã nêu lên một số vấn đề quan tâm như kinh nghiệm, làm rõ kết quả và bào học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, những kết quả này, trở thành cơ sở thực tế trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại đơn vị.    

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục