Rạng sáng 3-3, đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Thị Bình, 38 tuổi, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nguyên cán bộ thanh tra thuộc tỉnh Hòa Bình đã được dẫn độ từ Lào về Việt Nam an toàn và di lý ngay về Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

·            

            

 

        

Lực lượng Công an dẫn độ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bình (áo đen) từ Lào về Việt Nam

 

Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Công an tỉnh Hòa Bình, đối tượng Nguyễn Thị Bình nguyên là công chức thanh tra tỉnh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02, ngày 8-11-2016.

Thông tin ban đầu do Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp, bằng biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phát hiện đối tượng đã trốn sang Lào sinh sống và có khả năng lừa đảo các việt kiều. Trước đây, Bình là công chức thanh tra và đã bị kỷ luật buộc thôi việc theo Quyết định của Chánh thanh tra tỉnh...Để truy bắt đối tượng truy nã, phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã có công văn gửi Cục Cảnh sát TNTP Bộ Công an đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Qua xác minh, Cục Cảnh sát TNTP đã báo cáo lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xin ý kiến và được lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phối hợp với Cục Đối ngoại và các đơn vị liên quan trao đổi thông tin với cơ quan chức năng thuộc Bộ An ninh Lào để sớm truy bắt đối tượng.

Theo thông tin nắm được, trong thời gian từ năm 2013 đến tháng 10-2016, với thủ đoạn nhận tiền của các bị hại, hứa hẹn xin việc cho họ, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt của 91 người ở địa bàn tỉnh Hòa Bình và nhiều địa phương khác, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Căn cứ vào đơn tố giác của các bị hại và kết quả xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Nguyễn Thị Bình đã bỏ trốn. Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã có công văn gửi Cục Đối ngoại đề nghị Ban Tổng Thư ký  Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối tượng Nguyễn Thị Bình.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm truy bắt tội phạm, Cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ An ninh Lào tổ chức xác minh, phát hiện đối tượng hiện đang lẩn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn-Lào. Các lực lượng đã lên kế hoạch xác minh, truy bắt đối tượng, đến ngày 8-2-2017 đã bắt giữ đối tượng an toàn tại địa bàn bản Na Xay, huyện Say Sệt Thà, Thủ đô Viêng Chăn khi Bình đang trên đường đi đến nhà người quen.

Qua khai thác nóng tại Lào, đối tượng thừa nhận mình là người có tên trong Quyết định truy nã và khai báo bước đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã bị giam giữ tại trại giam của Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào.

Từ ngày 28-2 đến ngày 3-3, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn, thành viên là Trưởng phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát TNTP cùng cán bộ Cục đối ngoại đã sang công tác tại Lào, bàn về hợp tác trong phòng chống tội phạm nói chung và kế hoạch tiếp nhận, dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế về Việt Nam.  Đoàn đã tiếp nhận đối tượng truy nã, sau đó dẫn độ đối tượng về Việt Nam trên chuyến bay tối ngày 2-3 từ Thủ đô Viêng Chăn -Lào về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

 

Tổ công tác Cục Cảnh sát TNTP, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Cục An ninh cửa khẩu Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận đối tượng an toàn, đúng pháp luật không làm ảnh hưởng đến ANTT tại sân bay và hành khách đi trên máy bay cũng như khách trong khu vực ga quốc tế.

Bước đầu, Bình khai nhận, do không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn sang Lào. Những ngày đầu, Bình thuê khách sạn ở nhưng thấy tốn kém nên đã liên hệ với người quen để thuê phòng trọ với giá 200 USD/1 tháng  tại một bản thuộc Thủ đô Viêng Chăn.

                                                                                                       

 

                                                                      TheoCAND

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục