(HBĐT) - Ngày 7/3, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 5 - Thanh tra Chính phủ gồm 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có Thường trực Hội đồng TĐ-KT Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua: Hoà Bình (Cụm trưởng), Bắc Giang (Cụm phó), Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

 

Lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

Trong năm qua, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã chủ động đổi mới công tác TĐ-KT, tổ chức nhiều phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 431 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 63,1 tỉ đồng, 348,83 ha đất các loại; kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 31,7 tỉ đồng, 348,83 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 107 tập thể, 290 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc với 1 cá nhân. Tiếp và tham gia tiếp 17.170 lượt công dân đến KN-TC, kiến nghị, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn các tỉnh trong Cụm. Tiếp nhận, xử lý 1.860 đơn KN-TC với 1.377 vụ việc, giải quyết 1.019/1.107 vụ việc KN-TC thuộc thẩm quyền phát sinh, đạt 92%; triển khai 101 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về KN-TC và phòng, chống tham nhũng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động TĐ-KT, nội dung giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số V về thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như triển khai và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề, thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản đạt trên 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộ NSNN; giải quyết KN-TC đạt 85% trở lên đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN-TC đã có hiệu lực pháp luật đạt 80% trở lên…

 

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh trong Cụm thi đua số V đã ký giao ước thi đua năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao.

 

                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục