(HBĐT) - Chiều nay (16/3), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) qúy I/2017, triển khai nhiệm vụ quý II/2017. Dự hội nghị ở điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban ATGT, các sở, ban ngành, tổ chức trong tỉnh.

 

Quý I năm 2017, toàn quốc xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người. So với 2 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ (4,23%), số người chết (1,26%) người bị thương (21%)… Các thành phố trực thuộc trung ương và một số địa phương đã ra quân triển khai đồng bộ lập lại trật tự giao thông đô thị

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì ở điểm cầu của tỉnh

 

 

Tuy nhiên, công tác đảm bảo TTATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: TNGT trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh dậu tăng cao so với 7 ngày đầu dịp Tết Bính Thân; xảy ra một đố vụ cháy xe ô tô kinh doanh vận tải và phương tiện thủy chở khách du lịch. Vẫn còn 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2016, trong đó 10 tỉnh tăng trên 40% là: Đăk Nông, Bắc Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, Bạc Liêu, Thái Bình, Quảng Trị, Lạng Sơn, An Giang, Yên Bái, trong đó, có 3 tỉnh có số người chết tăng trên 100% là: Lạng Sơn, An Giang, Yên Bái.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong quý I, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT còn diễn biến phức tạp, trong 2 tháng đầu năm và những ngày đầu tháng 3 liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh dậu vừa qua. Bên cạnh đó, còn xảy ra một số vụ cháy xe ô tô kinh doanh vận tải, gây thiệt hại về tài sản, gây bức xúc trong dư luận. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng còn lại trong năm 2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu: Các Bộ, ngành thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 88 của Chính phủ và Kế hoạch số 08 của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm mục tiêu kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT từ 5-10%, giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô, giảm số vụ ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và trên các trục giao thông trọng điểm…Trong đó đặc biệt đề cao vai trò và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và địa phương, nâng cao trách nhiệm năng lực thực thi công vụ của lực lượng chức năng trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, cương quyết các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tiếp tục ra quân xử lý hiệu quả vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại các đô thị, thành phố…

                                                                                        PV

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục