(HBĐT) - Đại tá Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Xác định việc thực hiện tốt NQT.ư 4 (khóa XII) là tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ CB,ĐV, chiến sỹ, thời gian qua, ĐUQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQT.ư 4 (khoá XII) từ ĐUQS tỉnh đến các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, 100% cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ CB,ĐV. Nhờ vậy, tính đến nay, 100% CB,ĐV trong toàn Đảng bộ, LLVT tỉnh có quan điểm, lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và không làm những điều CB,ĐV không được làm. Đặc biệt, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần “tự soi, tự sửa” đã được cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ đưa vào trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và sinh hoạt Đảng ở các cấp.
CB,ĐV Ban CHQS huyện Cao Phong thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, thực hiện có hiệu quả “tự soi, tự sửa”, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Quá trình thực hiện kiểm điểm, CB,ĐV luôn thẳng thắn đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém với tinh thần xây dựng, bảo đảm tập trung sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó phát huy dân chủ trong Đảng, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, LLVT tỉnh; kịp thời đấu tranh phê phán, ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Đối với cá nhân các đồng chí uỷ viên Đảng uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh; người đứng đầu đơn vị trong “tự soi, tự sửa” luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tạo được sự tin cậy, yêu mến đối với CB,CS trong LLVT tỉnh, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân...
Có thể nói, từ việc thực hiện hiệu quả, tự nguyện, tự giác công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần “tự soi, tự sửa” trong toàn thể CB,ĐV, chiến sỹ LLVT tỉnh đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ngày càng TS-VM; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ CB,ĐV, chiến sỹ.
Mạnh Hùng