(HBĐT) - Chiều ngày 27/3/2017, Công an huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Lương Sơn đã đưa ra các nội dung, biện pháp cụ thể đó là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an huyện về học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ chiến sỹ.

 

 

Đại diện các đội nghiệp vụ Công an huyện Lương Sơn ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động

 

Cuộc vận động phải gắn với thực hiện và phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan đoàn kết, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao vai trò người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân huyện nhà ngày càng đẹp trong mắt nhân dân.

 

Cũng tại hội nghị Công an huyện Lương Sơn đã triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

 

Lãnh đạo huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua

 

Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện Lương Sơn đã tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn; hoàn thành vượt 14/16 chỉ tiêu Công an tỉnh giao, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88%, điều tra khám phá nhanh 1 vụ giết người, 2 vụ trộm cắp tài sản, triệt phá 7 điểm phức tạp về trật tự xã hội, phá thành công 3 chuyên án về ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú, vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế. Đặc biệt ngày 18/3/2017, Công an huyện Lương Sơn đã tham gia phối hợp với Tổ công tác Cục C 47, Bộ Công an; phòng PC 47 Công an tỉnh Hòa Bình phá thành công 2 chuyên án về ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 130 bánh heroin.

 

Với những kết quả trên, 1 cá nhân thuộc Công an huyện Lương Sơn đã được Bộ Công an tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Công an huyện Lương Sơn. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 12 cá nhân tham gia phá 2 chuyên án ma túy; 3 tập thể, 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

 

                                                                             Thanh Hoàn

                                                           (Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục