(HBĐT) - Xóm 11, xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình) có 56 hộ với 210 nhân khẩu. Đặc thù xóm không có đất sản xuất nông nghiệp, bà con chủ yếu là lao động tự do và cán bộ hưu trí. Bà Đào Thị Cúc, Trưởng xóm cho biết: Xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết tối lửa tắt đèn có nhau, tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày không tránh khỏi những lúc va chạm, mâu thuẫn. Như trường hợp một hộ gia đình bị chặt cây trồng trên nền nhà đã bỏ không sử dụng 10 năm của hộ gia đình liền kề dẫn đến tranh chấp, cãi cọ, hộ bị chặt cây đòi bồi thường, hộ sử dụng đất trước cho rằng mảnh đất đó là của mình. Tổ hoà giải xóm đến gặp gỡ, phân tích cho đôi bên hiểu rõ pháp luật đất đai quy định về quyền sử dụng đất, không vì mâu thuẫn, tranh chấp mà làm mất tình cảm xóm giềng.

 

Qua hai lần gặp gỡ đã hoà giải thành công, hai hộ gia đình vui vẻ, thuận tình với hướng giải quyết của tổ hoà giải. Hộ chặt cây không phải bồi thường. Hộ sử dụng đất 10 năm nay tiếp tục sử dụng đất. Qua hoạt động hoà giải ở cơ sở cho thấy đây là hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả thiết thực, vì pháp luật được áp dụng vào thực tế đời sống của người dân, giúp người dân hiểu, nắm vững quy định pháp luật hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Nị, công chức tư pháp - hộ tịch xã Sủ Ngòi cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn được triển khai bằng nhiều hình thức đến các xóm, KDC. UBND xã đẩy mạnh phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản luật trong nhân dân. Với hình thức sân khấu hoá, giao lưu văn nghệ, hội diễn, hội thi tìm hiểu pháp luật, các xóm xây dựng tiểu phẩm theo từng chủ đề truyền tải thông điệp tuân thủ pháp luật về HN-GĐ, phòng - chống bạo lực gia đình, dân số, môi trường… thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong năm 2016, xã tổ chức 14 hội nghị cho gần 800 lượt người nghe, học tập về các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Phòng, chống ma tuý, An toàn giao thông đường bộ, Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số…; tổ chức 5 hội thi với trên 2.000 lượt người tham dự.

 

 

Các hoà giải viên xóm 11, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) trao đổi với cán bộ tư pháp xã về công tác hoà giải, tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

 

Đồng chí Đinh Anh Hoàng, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hòa Bình đánh giá: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở thành phố Hoà Bình được các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập trung tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, tạo sự đa dạng nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền.

 

Bằng những hình thức đa dạng, phong phú, thành phố đã tuyên  truyền nội dung Hiến pháp, các văn bản luật ở các lĩnh vực đến cán bộ, công chức, người lao động, người sử dụng lao động và đông đảo người dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2016, thành phố đã tổ chức 471 hội nghị với 58.227 lượt người tham dự; mở 23 lớp tập huấn cho 2.308 lượt người; tổ chức 5 hội thi thu hút trên 5.000 lượt người tham dự và cổ vũ; thực hiện 11 chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống”, 11 chuyên mục “Sổ tay công tác an ninh địa phương” phát trên sóng truyền hình, 44 chuyên mục “Tìm hiểu chính sách, pháp luật” trên sóng phát thanh; tuyên truyền 44 lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; phát trên 19.500 tờ rơi, tờ gấp, 1.304 sách pháp luật, 2.470 tài liệu khác; treo 1.223 băng rôn, khẩu hiệu, 700 pa nô…

 

Bên cạnh đó, việc triển khai các đề án PBGDPL về KN-TC, tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tuyên truyền trên Đài TT-TH, trong nhà trường, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động, các hoạt động tuyên truyền được tăng cường, tập trung hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên tuyền. Hiện, toàn thành phố xây dựng được  95 tủ sách pháp luật tại các xóm, tổ, KDC với trên 8.800 đầu sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật.

 

 

                                                                                         Hà Thu

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục