(HBĐT) - Sáng 20/4, UBND TP Hòa Bình tổ chức lễ phát động “Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố”. Hơn 160 đại biểu là lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố, các phường, xã và các khối đã dự buổi lễ và tham gia diễu hành.

 

Theo báo cáo của UBND thành phố, những năm, qua, công tác trật tự văn minh đô thị trên địa bàn chuyển biến tích cực, đường phố ngày càng thông thoáng, sạch hơn. Song, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ, đỗ xe không đúng nơi quy định vẫn diễn ra. Năm 2017, thành phố xác định là “Năm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị”. UBND thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo giải tỏa hành lang giao thông và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, kết quả chưa cao, chưa bền vững.  

 

Các lực lượng tham gia lễ phát động “Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố”.

 

Do vậy, Tháng hành động được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, nhân dân. Tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác đảm bảo TTATGT, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, an toàn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tổ chức cho các hộ ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, hè phố. Biểu dương gương chấp hành tốt và kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm. Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra. Việc xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, dứt điểm, đúng quy định. Có biện pháp duy trì chống tái lấn chiếm. Triển khai cấp phép cho các tổ chức, cá nhân sử dụng một phần lòng đường, hè phố theo quy định. Bố trí biển báo, vạch sơn kẻ đường và quản lý chặt chẽ đối với những tuyến phố kinh doanh và phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Thành phố cũng kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định để xây dựng thành phố văn minh.

 

Các lực lượng diễu hành trên đường Cù Chính Lan, phường phương Lâm (TP Hòa Bình).

 

Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính, kết hợp phát loa tuyên truyền về Tháng hành động.

 

                                                                     Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục