(HBĐT) - Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03 (nay là Chỉ thị số 05/CT-TW) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP - QSĐP, LLVT tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh.

 

Trong đó, điển hình là các phong trào “Xây dựng làng, bản văn hoá quốc phòng ở địa bàn khó khăn trong KVPT tỉnh”, “Hòm tiết kiệm vì người nghèo”, “Nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, “Góc học tập tình thương”, “Tặng giống, vốn cho các hộ nghèo”... đã mang lại hiệu quả tích cực. Cho đến nay, các phong trào tiếp tục được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, thống nhất cao của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.

 

Nổi bật là phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường”. Theo đó, phong trào được Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh phát động nhằm đổi mới hình thức, nội dung, cách làm, bảo đảm hiệu quả thiết thực và tạo được sức lan toả rộng rãi. Chỉ tiêu đặt ra cho mỗi cơ quan, đơn vị bằng nguồn vốn, quyên góp ủng hộ trích mua từ 3 - 5 chiếc xe đạp trở lên tặng học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

 

Với quan điểm đó, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, giao Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ phát động, làm điểm để nhân rộng trong LLVT tỉnh. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ chia sẻ: Được Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh tin tưởng giao làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường” trong LLVT toàn tỉnh. Đảng uỷ - Ban CHQS huyện đã quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền cho 100% CB,CS LLVT huyện nắm, hiểu rõ nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của phong trào. Nhờ vậy tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao từ cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đến CB,CS LLVT huyện. Ngay sau khi phát động, phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường” vào năm 2015, LLVT huyện quyên góp mua và tặng 28 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở các nhà trường trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Riêng Ban CHQS huyện trao tặng 5 xe đạp, 4 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng và 7 suất quà trị giá 500.000 đồng. Tiếp đó, năm học 2016 - 2017, LLVT huyện đã quyên góp, trao tặng 60 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà có giá trị cho học sinh nghèo vượt khó.

 

 

Trong năm học 2016 - 2017, Ban CHQS huyện Lạc Thủy tặng 60 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện tại trường THCS thị trấn Chi Nê.

 

Đại tá Bùi Văn Hùng cho biết thêm: Để phong trào được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, trước hết, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi CB,CS trong đơn vị cũng như nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung của phong trào. Cùng với đó, trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt theo phương châm “3 trực tiếp” (tuyên truyền, vận động trực tiếp; ủng hộ trực tiếp; trao tặng trực tiếp). Nhờ vậy tạo sức lan toả mạnh mẽ trong CB,CS LLVT và nhân dân.

 

Theo thống kê, từ khi phát động    phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường” vào tháng 5/2015 đến nay, CB,CS LLVT tỉnh ủng hộ và trao tặng 470 chiếc  xe đạp (mỗi chiếc trị giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng), 1 xe lăn, 18 quạt điện, 6 góc học tập tình thương, 200 cặp sách, 36 máy tính casio... tổng trị giá trên 726 triệu đồng. Trong đó, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ đã trao tặng 88 chiếc, Ban CHQS huyện Kim Bôi 71 chiếc, Ban CHQS huyện Lương  Sơn 68 chiếc, Ban CHQS huyện Tân Lạc 52 chiếc...    

 

 

                                                                                        Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục