(HBĐT) - Lật giở từng trang hồ sơ về đối tượng, thượng úy Nguyễn Xuân Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh cho biết: Trần Bá Vương (SN 1983) trú tại Thủy Cơ, phường Cửa Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định từng có nhiều tiền án, tiền sự và mắc nghiện nặng.
Vì không có tiền để thỏa cơn nghiện, tháng 5/2006, Trần Bá Vương cùng 4 đối tượng khác nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền. Sau khi tính toán, bọn chúng quyết định tấn công một sới bạc ở khu vực bến Đò Quan, thuộc TP Nam Định. Trần Bá Vương chọn thời điểm các đối tượng đang say sưa sát phạt, sử dụng dao nhọn đe dọa, uy hiếp và cướp số tiền trên chiếu bạc. Vụ việc vỡ lở, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Hết năm này, qua năm khác, các trinh sát vẫn miệt mài thu thập thông tin về đối tượng. Hễ có manh mối dù nhỏ các anh đều tổ chức xác minh. Thế rồi, các anh lại ra về tay trắng. Việc truy bắt hung thủ tưởng rằng rơi vào ngõ cụt thì các trinh sát đón nhận thông tin bất ngờ. Gần đây, quần chúng nhân dân phát hiện người có đặc điểm giống tên Vương hiện đang sống như vợ chồng với một cô gái ở tỉnh Hòa Bình.
Ngay sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Nam Định trao đổi với Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp xác minh đối tượng có tên Vương, kèm theo đó là ảnh nhận dạng. Các trinh sát phối hợp với Công an huyện Lương Sơn rà soát các xã, thị trấn, nắm đối tượng nghi vấn tên Vương lưu trú trên địa bàn. Qua rà soát, các trinh sát chú ý tới một đối tượng lạ mặt ở xóm Vé, xã Tân Vinh có biểu hiện trùng khớp với đối tượng truy nã. Tiếp tục xác minh, người dân cho biết, người đàn ông hiện sống như vợ chồng với một phụ nữ ở địa phương từ năm 2009 có 1 con chung. Các trinh sát nhận định, người đàn ông lạ mặt chính là Trần Bá Vương, kẻ trốn truy nã 11 năm về trước.
Trần Bá Vương là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án nên việc bắt giữ tiến hành thận trọng, nhất là phương án khi đối tượng liều lĩnh chống trả, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Khoảng 19h30’, ngày 9/4/2017, các trinh sát Công an tỉnh và Công an địa phương tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Lúc này, cả gia đình có mặt đông đủ. Các trinh sát đưa lệnh truy nã, “có tật giật mình”, tên Trần Bá Vương vùng lên định bỏ chạy. Do chuẩn bị sẵn phương án, các trinh sát nhanh chóng lao vào khống chế, bắt gọn đối tượng truy nã nguy hiểm.
Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản tại bến Đò Quan, thuộc TP Nam Định, Trần Bá Vương bỏ trốn khỏi địa phương. Vương liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn, dùng nhiều tên giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đầu năm 2009, hắn lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình, kết duyên với cô gái người địa phương và sinh. Quá trình lẩn trốn, hắn đặc biệt cảnh giác trước sự có mặt của công an, luôn có sẵn phương án chống trả khi bị vây bắt. Tên Trần Bá Vương được bàn giao cho Công an tỉnh
Như Hùng (Công an tỉnh)