(HBĐT) - Những năm qua, CVĐ 50 về “Quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã được Trung đoàn 250 triển khai thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

 

Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ 50, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban chỉ đạo CVĐ 50 của Trung đoàn luôn coi trọng phổ biến, quán triệt sâu rộng 3 nội dung của CVĐ phù hợp với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của từng phân đội. Từ đó triển khai nhiều biện pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả CVĐ. Công tác quản lý khí tài luôn được cấp uỷ và người chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm kê 1/1 và 0 giờ ngày 1/7 hàng năm để nắm chắc số lượng, chất lượng vũ khí, khí tài, xe máy; chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng khí tài sẵn sàng chiến đấu.

 

Lãnh đạo, Chỉ huy Trung đoàn luôn xác định, muốn quản lý tốt VKTBKT trước hết phải chú trọng nhân tố con người. Do đó, các đơn vị luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với từng đối tượng, từng ngành và từng tổ chức. Xây dựng cho mọi người ý thức tự chủ, tự giác trong bảo quản, giữ gìn. Đặc biệt, Trung đoàn thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cơ quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các phân đội. Các phân đội cũng xây dựng, củng cố đầy đủ các loại bảng, biểu có nội dung tuyên truyền về CVĐ 50 đặt ở khu kỹ thuật. Nội dung các đơn vị chú trọng là các chỉ lệnh, tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy, các quy chuẩn cơ bản trong sử dụng khí tài, qua đó đã không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về chấp hành nghiêm các quy định, liên quan đến công tác đảm bảo kỹ thuật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác  kỹ thuật.

 

Những năm qua CVĐ trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, chiến sỹ đơn vị, trước hết là trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Các chỉ tiêu, nội dung thi đua với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như tập huấn, tham gia các hội thi, hội thao kíp chiến đấu phân đội hoả lực, kíp chiến đấu dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, thi nâng lương, nâng bậc cho đội ngũ kỹ thuật viên, lái xe, nhân viên kỹ thuật đạt kết quả cao. Trung đoàn và các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, chất lượng ngày kỹ thuật. Thực hiện bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa đúng kế hoạch. Phát huy tốt vai trò của tổ kỹ thuật, cá nhân các kỹ thuật viên, nhân viên, thợ sửa chữa, thường xuyên kiểm tra phát hiện sai lệch, hỏng hóc và sửa chữa kịp thời bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy định. Qua kiểm tra của ngành kỹ thuật cấp trên, khí tài, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của đơn vị đều sạch sẽ, đồng bộ, ổn định, sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Đại uý Mai Cảnh Toàn, Chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn cho biết: Nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn ngày càng đặt ra những yêu cầu mới. Theo đó công tác bảo đảm vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ phải kịp thời, chính xác và chất lượng cao. Muốn vậy phải đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50. Các phân đội của Trung đoàn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đăng ký thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong huấn luyện, lao động, học tập và tham gia giao thông.

 

Hàng năm, Trung đoàn 250 luôn coi trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài nhằm giữ vững, kéo dài tuổi thọ của khí tài. 100% phân đội đã làm được định kỳ tháng và khắc phục được 100% hỏng hóc thông thường. Hệ thống sổ sách, đăng ký, thống kê, theo dõi số, chất lượng VKTBKT được quản lý chặt chẽ, thống nhất. Toàn bộ các khu kỹ thuật của Trung đoàn đều có đầy đủ thiết bị, giá đỡ, sắp xếp ngăn nắp, có thẻ kho, thẻ tên hàng, sơ đồ bố trí, sổ nhật biên và sổ kiểm tra hàng ngày. Do đó, trong những năm qua, VKTBKT của Trung đoàn không bị mất mát, cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

 

                                                                             Lê Xuân Minh

                                                                 (Ban Chính trị, Trung đoàn 250)

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục