(HBĐT) - Năm 2016, trên địa bàn xã Sơn Thủy (Kim Bôi) xảy ra 11 vụ việc về trật tự an toàn xã hội (tăng 5 vụ so với năm 2015). Không chỉ tăng về số lượng mà tính chất vụ việc cũng phức tạp hơn như các vụ cướp giật, hiếp dâm trẻ em. Trước tình trạng đó, Ban công an xã đã nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn các loại tội phạm hoành hành.
Trong số 11 vụ việc xảy ra năm 2016 có 3 vụ say rượu đánh nhau, gây rối mất trật tự; 1 vụ sử dụng vũ khí thô sơ gây thương tích; 1 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ cướp giật tài sản; 1 vụ hiếp dâm trẻ em; 3 vụ va quệt giao thông. Công an xã đã giải quyết 6 vụ và chuyển Công an huyện giải quyết 5 vụ. Trong giải quyết các vụ việc, Công an xã đã xử phạt hành chính 2 vụ với 3 đối tượng, phạt tiền 1,4 triệu đồng.
Toàn xã có 5 xóm, 716 hộ, 3.232 nhân khẩu sinh sống tập trung dọc tuyến đường Trường Sơn A với chiều dài 7 km. Xã tiếp giáp với 6 xã khác trong huyện là Thượng Bì, Vĩnh Đồng, Đông Bắc, Bình Sơn, Bắc Sơn, Nật Sơn. Với nhiều điểm giáp ranh gây không ít khó khăn trong việc đảm bảo ANTT của xã. Năm vừa qua, nhận thấy dấu hiệu các loại tội phạm gia tăng về phương thức, thủ đoạn, Ban công an xã đã họp bàn và đề ra nhiều biện pháp ngăn ngừa. Đồng chí Bùi Văn Đương, Trưởng Công an xã Sơn Thủy cho biết: “Chúng tôi tích cực tuyên tuyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân trong xã. Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật ở 100% hộ và học sinh các trường học trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền với các ngành, đoàn thể như Đoàn Thanh niên xã vận động ĐV-TN nghiêm chỉnh chấp Luật Giao thông đường bộ, “nói không với ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”; phát động trong Hội NCT phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; duy trì thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” ở Hội LHPN xã. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ hội viên và nhân dân được nâng lên.
Xã duy trì hoạt động của tổ an ninh (từ 4-7 người/tổ) ở 100% xóm, có sự tham gia của nhân dân, thường xuyên tuần tra, đặc biệt vào những dịp cao điểm như ngày hội, lễ, tết. Trong phong trào “Toàn dân BVANTQ”, năm 2016, xã xây dựng mới 2 mô hình là “Tổ cựu quân nhân tự quản” ở xóm Bèo, xóm Khớt và mô hình “Tổ liên gia tự quản” ở xóm Lốc đi vào hoạt động hiệu quả. Năm nay, xã dự kiến lập hòm thư tố giác tội phạm ở 100% xóm.
Trong công tác quản lý đối tượng, Công an xã hiện đang quản lý 26 đối tượng, bao gồm: 6 đối tượng tù tha, 3 đối tượng tù treo (1 trường hợp đã chấp hành xong án phạt), 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 16 đối tượng có quá khứ lầm lỗi. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Công an xã gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng không tái phạm. Năm 2016 không có đối tượng nào trong diện quản lý vi phạm pháp luật.
Thực hiện kế hoạch của Công an huyện về công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, năm 2016, Công an xã tổ chức được 10 đợt, kiểm tra 30 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở 20 trường hợp và xử lý hành chính 4 trường hợp với số tiền 650.000 đồng.
“Đặc biệt, khi thời điểm nghỉ hè của học sinh sắp đến, chúng tôi sẽ nhanh chóng phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong các trường học nâng cao ý thức cho trẻ em tránh khỏi nạn đuối nước khi tham gia tắm sông, suối. Đồng thời, khuyến cáo đến từng xóm để các bậc phụ huynh quản lý tốt con em mình, tránh để xảy ra sự việc đang tiếc như trường hợp cháu Bạch Nhật Cương bị đuối nước khi tắm ở suối Lọc Kẻ, xóm Khoang ngày 8/5 vừa rồi”, đồng chí Trưởng công an xã nhấn mạnh.
Thanh Sơn