(HBĐT) - Năm 2016, tình hình ANTT trên địa bàn xã Phú Vinh (Tân Lạc) tương đối ổn định. Toàn xã xảy ra 2 vụ vi phạm trong đó 1 vụ gây rối trật tự nơi công cộng và 1 vụ đánh bạc gồm 5 đối tượng. Quý I/2017, Phú Vinh không xảy ra trộm cắp tài sản; tệ nạn xã hội. Công an xã phối hợp với Công an huyện lập hồ sơ 1 đối tượng nghiện ma túy tại xóm Ngau. Để có được kết quả trên, xã Phú Vinh đã thực hiện nhiều giải pháp giữ vững ANTT. 


Đồng chí Đinh Công Thân, Trưởng Công an xã cho biết: Công an xã luôn xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn. Ban công an xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác từng tháng, từng quý và cả năm để phổ biến đến từng xóm về kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. 12 công an viên bám sát 12 xóm để nắm chắc tình hình, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, phòng - chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; gắn công tác đảm bảo ANTT với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Xã thực hiện tốt quy chế phối hợp Công an - Quân sự, luôn sẵn sàng cứu nạn, phòng - chống dịch bệnh, thiên tai, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm. Ban công an xã bố trí tuần tra theo thời gian cao điểm như Tết Nguyên đán và các ngày lễ hội để tránh trường hợp lợi dụng thời điểm đông người gây rối trật tự. 12/12 xóm dựng được mô hình "Xóm an toàn về ANTT”. Các xóm phối hợp chặt chẽ với nhau để trao đổi thông tin về mô hình an toàn về ANTT giữa các xóm, với lực lượng công an xã về tình hình ANTT trên địa bàn và những vấn đề phức tạp nảy sinh để cùng phối hợp hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng.


Người dân xã Phú Vinh (Tân Lạc) cung cấp thông tin về tình hình ANTT với lực lượng công an xã.

Phú Vinh thuộc khu vực 135, cách trung tâm huyện 20 km, giáp ranh với các xã: Trung Hòa, Mỹ Hòa, Phong Phú, Phú Cường và xã Ba Khan của huyện Mai Châu. Dân cư phân bố thưa thớt, địa hình núi rừng hiểm trở, phức tạp, giao thông khó khăn nên công tác bảo đảm ANTT những ngày lễ hội luôn được lực lượng công an xã đặt lên hàng đầu. Tại Phong Phú có 3 điểm sinh hoạt tính ngưỡng là chùa Giác, chùa Ngau, chùa Kè. Vào ngày lễ hội, du khách đến thăm quan, vãn cảnh rất đông nên Ban công an xã lên kế hoạch giữ vững ANTT bằng việc huy động các đoàn thể, lực lượng quân sự phân theo từng nhóm. Mỗi nhóm do một đồng chí công an viên phụ trách tuần tra, giám sát đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Với việc đảm bảo ANTT tại các lễ hội đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động về tín ngưỡng, phong tục tập quán đều phù hợp với quy định của pháp luật.

Với nhiều giải pháp giữ vững ANTT trên địa bàn, xã Phú Vinh nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện. Năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen cho chính quyền và nhân dân xã Phú Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

                                                                                       Thu Thủy


Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục