(HBĐT) - Nhiều năm qua, Công an xã Tự Do (Lạc Sơn) luôn làm tốt công tác giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.


Tự Do là xã vùng cao của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện 22 km. Toàn xã có 598 hộ với 2.532 nhân khẩu, sống rải rác trên 10 xóm. Xã nằm trong vùng giáp ranh với các xã trong huyện và tỉnh Thanh Hóa. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 99% nên ý thức của nhân dân về phòng - chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở còn hạn chế. Với phương châm "bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân”, hàng năm, Công an xã đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngay từ đầu năm đã tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, duy trì các mô hình tự quản tại xóm như: "Hòm thư tố giác” được đặt tại 10/10 xóm. Tổ tuần tra, tổ an ninh trật tự, tổ hòa giải tại các xóm hoạt động có hiệu quả cao, điển hình như tổ hòa giải xóm Tren hòa giải 3 vụ, xóm Kháy 2 vụ, xóm Sát 2 vụ. 10/10 xóm đạt tiêu chuẩn về ANTT. Mỗi xóm đều có một công an viên túc trực tại địa bàn để nắm bắt, theo dõi và cập nhật tình hình nhanh chóng, kịp thời nhất.

Nhiều năm gần đây, Công an xã đã cố gắng trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm, do vậy, tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội có chiều hướng giảm dần theo từng năm. Cụ thể năm vừa qua xảy ra 3 vụ, chủ yếu là các vụ say rượu, gây gổ đánh nhau và đánh bạc, va chạm nhỏ. Ngoài ra, công tác quản lý và bảo vệ rừng được xã triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt. Năm qua, xã phối hợp với nhân dân và cơ quan chức năng đón bắt và tịch thu được 5 m3 gỗ lậu lâm tặc khai thác, trên đường vận chuyển bằng xe máy đi tiêu thụ. Tháng 3 vừa qua đã tiêu hủy số gỗ lậu trên.

Xã Tự Do được thiên nhiên ưu ái ban tặng dòng thác Mu, đẹp và độc đáo, thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch trong nước và quốc tế. Hiện nay đang trong quá trình khai thác và thực hiện mô hình du lịch cộng đồng. Năm vừa qua, lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm có 60 đoàn với 309 lượt người. Số người nước ngoài vào địa bàn xã tham quan, du lịch và làm việc đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác lưu trú, giữ ổn định ANTT. Hiện nay có 5 nhà nghỉ về du lịch cộng đồng đang hoạt động trên địa bàn xã, các nhà nghỉ đều được cấp giấy hoạt động, kinh doanh. Tuy nhiên, một số nhà nghỉ thực hiện việc thông báo lưu trú cho khách còn chậm, gây khó khăn cho việc quản lý lưu trú, nhất là đối với khách nước ngoài.

Đồng chí Quách Xuân Cặm, Trưởng Công an xã Tự Do cho biết: Với địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vào mùa mưa lũ. Khắc phục khó khăn trên, Công an xã đã phối hợp với các tổ chức hội như đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo ANTT đến toàn thể nhân dân trong xã, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh nông thôn.

"Thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với dân quân tự vệ, kiểm lâm địa bàn trao đổi thông tin về đấu tranh phòng - chống tội phạm cũng như phát huy hiệu quả của những mô hình tổ tự quản, tổ hòa giải trong từng xóm tham gia giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. Bảo vệ tốt các ngày lễ, đoàn khách nước ngoài, các đồng chí lãnh đạo đến thăm và làm việc tại xã. Ngăn chặn kịp thời các tụ điểm nóng gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. ANTT có được giữ vững, bà con mới yên tâm làm ăn phát triển kinh tế góp phần xóa đói- giảm nghèo”- đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm.

                                                                        Đồng Hương

 


Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục