(HBĐT) - Trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, Hội Bạn chiến đấu - CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn - đáp nghĩa các gia đình đồng đội đã đóng góp cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Những việc làm này không chỉ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện sâu nặng nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những người bạn chiến đấu.


Lễ trao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CCB Nguyễn Văn Lực - ở Quyết Tiến – xã Yên Bồng – huyện Lạc Thủy.

Tô thắm thêm trang sử hào hùng trong các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc, các thế hệ những người lính Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đóng góp quan trọng. Trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn có 10 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 4 năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, 10 năm làm nhiệm vụ trên đất nước Campuchia. Các thế hệ chiến sỹ của Sư đoàn đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp sức để Sư đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tại tỉnh Hòa Bình, Hội Bạn chiến đấu - CCB Sư đoàn 5 được thành lập. Hội đã bầu Ban liên lạc, xây dựng quy chế hoạt động, tập hợp được trên 300 hội viên tham gia sinh hoạt. Đến năm 2016, do đặc thù địa phương, Hội tách ra thành 2 chi hội. Trong đó, 2 huyện Lạc Thủy và Yên Thủy là một chi hội. Ban liên lạc các chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, tổ chức thăm hỏi, động viên nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đúng với phương châm hoạt động là "Trọn nghĩa nước non - Vẹn tình đồng đội”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng Ban chi hội Bạn chiến đấu – CCB Sư đoàn 5, huyện Lạc Thủy – Yên Thủy cho biết: Mặc dù mới thành lập được 1 năm, song chi hội đã tập hợp được 40 hội viên. Ban liên lạc chi hội có sự phối hợp, liên kết tốt với Hội Bạn chiến đấu – CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ các tỉnh phía Bắc và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương. Điển hình vào đầu tháng 4 vừa qua, với tinh thần tương thân, tương ái và công tác đền ơn - đáp nghĩa, Chi hội Bạn chiến đấu - CCB huyện Lạc Thủy - Yên Thủy đã phối hợp với Hội Bạn chiến đấu - CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ các tỉnh phía Bắc và chính quyền xã Yên Bồng (Lạc Thủy) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Nguyễn Văn Lực ở xóm Quyết Tiến.

Trong nhiều năm qua, gia đình CCB Nguyễn Văn Lực sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Xuất phát từ tấm lòng đùm bọc, yêu thương của những người lính một thời vào sinh ra từ nơi chiến trường miền Nam. Hội Bạn chiến đấu - CCB Sư đoàn 5 đã vận động quyên góp và được đông đảo tổ chức, đoàn thể ủng hộ. Nhờ đó, sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” đã cơ bản hoàn thiện. Nhà kiên cố rộng 80 m2 trị giá trên 80 triệu đồng. Trong đó, Hội đã vận động hỗ trợ 40 triệu đồng, phần tiền còn lại do gia đình và anh em họ hàng giúp đỡ bằng tiền và ngày công lao động. Căn nhà được đưa vào sử dụng đã đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình và nhân dân địa phương.

Được biết, căn nhà nghĩa tình đồng đội của gia đình CCB Nguyễn Văn Lực là căn nhà thứ 4 mà Hội Bạn chiến đấu - CCB Sư đoàn 5 tặng đồng đội nghèo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời là căn nhà thứ 45 trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Tại lễ bàn giao nhà, các ban, ngành, đoàn thể từ T.ư đến địa phương đã có nhiều phần quà tặng gia đình.

Trong thời gian qua, công tác chăm lo, quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng luôn được Hội Bạn chiến đấu – CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ quan tâm. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những người lính Sư đoàn 5 còn tham gia phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ con em của đồng đội và lao động tại địa phương. Điển hình như hội viên Dương Quốc Thắng, hiện là Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Lạc Thủy. Mặc dù đang tham gia công tác xã hội, song nhận thấy đồng đất quê hương có thể phát triển trồng cây ăn quả, anh đã tìm hiểu và thực hiện giấc mơ phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ, tạo việc làm cho con em đồng đội còn khó khăn.

Có thể nói, mặc dù đã về với đời thường, song những người lính Sư đoàn 5 chi hội huyện Lạc Thủy – Yên Thủy đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp đỡ đồng đội vơi đi nỗi đau chiến tranh. Do có những hoạt động bổ ích, mang đậm chất lính, chi hội đã gắn kết chặt chẽ những người lính với nhau, gắn kết người lính với thân nhân đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh trong một mái nhà chung để động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường và động viên con cháu phát huy truyền thống Sư đoàn 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc

 

                                                                                        Minh Tuấn

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục