(HBĐT) - Xã Hữu Lợi tiếp giáp với các Đoàn Kết, Phú Lai, Yên Lạc, Bảo Hiệu (Yên Thuỷ), xã Thạch Bình (Nho Quan, Ninh Bình) và xã An Bình (Lạc Thuỷ). Toàn xã chia thành 11 xóm với trên 3.600 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, dân trí không đồng đều, trình độ sản xuất thấp, ph? thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Tình hình ANTT nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: người dân xuất khẩu lao động trái phép nhiều, trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau còn xảy ra, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.


Để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an xã Hữu Lợi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tại các hội nghị quân dân chính hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đều tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngành về công tác đảm bảo ANTT, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Giao cho các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, MTTQ… là nòng cốt trong việc giáo dục, vận động hội viên cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tai, tệ nạn xã hội. Qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đoàn thanh niên với mô hình "Tuổi trẻ xã Hữu Lợi nói không với ma túy và tệ nạn xã hội”, Hội Phụ nữ với mô hình "Hội viên phụ nữ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, Hội CCB với mô hình "Tích cực phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”…

Cán bộ, hội viên trực tiếp xuống các thôn, xóm, KDC tuyên truyền, vận động động nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm, tích cực tham gia đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. Công an xã Hữu Lợi tăng cường biện pháp quản lý nhân, hộ khẩu, nắm chắc di biến động của người dân, nhất là số người làm ăn xa trở về để có biện pháp phòng ngừa, giáo dục. Toàn xã duy trì hiệu quả 11 tổ an ninh tự quản, 11 tổ hòa giải, 11 tổ tuần tra an ninh, đặt 11 hòm thư tố giác tội phạm, duy trì mô hình "xóm 3 quản, gia đình 2 quản”, tổ liên gia tự quản… để kịp thời giải quyết tiếp nhận tin báo tố giác của nhân dân. Thông qua đó, người dân cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình ANTT giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn.

Đảm bảo an ninh vùng giáp ranh, Công an xã Hữu Lợi tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, hình thành liên kết giữa các tuyến, khu vực, địa bàn… Định kỳ tổ chức giao ban, trao đổi tình hình ANTT là những vụ việc liên quan đến ANTT khu vực giáp ranh để có biện pháp giải quyết. Tại khu vực xóm Cương, xóm Đầm Rừng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) xảy ra vụ đánh bạc với quy mô lớn, gây bức xúc trong nhân dân. Nhận tin báo, Công an xã Hữu Lợi và Công an xã Thạch Bình đã bố trí lực lượng vây bắt và triệt phá thành công tụ điểm, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến đánh bạc. Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, cấp ủy Đảng, chính quyền giáp ranh giải quyết tốt các vụ việc về ANTT như: phá rừng, đốt nương làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là các vụ việc tranh chấp tại địa bàn giáp ranh, ổn định tình hình địa bàn.

Từ năm 2010 đến nay, cụm an ninh vùng giáp ranh đã nhận được 3 giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và 1 giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

 

                                                                    Như Hùng (TTV)


Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục