(HBĐT) - Ngày 23/6, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hòa Bình đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Thái Bình năm 2017.


Các lực lượng diễn tập thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin

Cuộc diễn tập gồm hai phần. Phần vận hành cơ chế: đã tổ chức Hôi nghị Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh (QP-AN), chuyển lưc lượng vũ trang (LLVT) lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu(SSCĐ) cao; đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo kinh tế, xã hội, QP-AN thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp về QP. Tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc củng cố, kiện toàn các tổ chức tronh hệ thống chính trị, đặc biệt là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Lãnh đạo LLVT địa phương thực hiện tốt việc chuyển trạng thái SSCĐ từ tăng cường lên cao. Hội nghị UBND triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến.

Phần thực binh: Thực hành đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin; tổ chức cho lực lượng dân quân, công an và bảo vệ dân phố tổ chức đánh chiếm lai mục tiêu và giải thoát con tin nhằm giữ vững ANCT-TTATXH.

Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ các đơn vị đã kết hợp các hoạt động lồng ghép, kết hợp kinh tế với QP-AN, gắn chương nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Huy động các cấp các nghành tập trung nhân lực, vật lực xây dựng một nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá 180 triệu đồng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 lượt người diện chính sách; chỉnh trang đô thị, dẹp mái che, mái vẩy; bảo đảm an toàn giao thông.


Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức diễn tập đã tặng giấy khen cho 1 cá nhân và 4 tập thể vì đã đạt thành tích cao trong diễn tập. 

Thông qua diễn tập đã đánh giá được kết quả huấn luyện SSCĐ của LLVT, bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố QP-AN, góp phần vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng KVPT thành phố vững mạnh. Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức diễn tập đã tặng giấy khen cho 1 cá nhân và 4 tập thể vì đã đạt thành tích cao trong diễn tập.


                                                              Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục