(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững về bản lĩnh chính trị, mạnh về sức chiến đấu, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.


Ban CHQS TP Hoà Bình tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2023 
đảm bảo chất lượng, nội dung.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Trước tiên thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 100% CB, CS. Trong năm 2022 hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định với 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. 100% CB, CS có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Cơ quan quân sự các cấp được kiện toàn ổn định về tổ chức, biên chế, xây dựng vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh. Hoạt động tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, diễn tập ở các cấp được Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Nổi bật như: Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh mở 5 lớp tập huấn cho 330 lượt cán bộ. Ban CHQS các huyện, thành phố mở 21 lớp tập huấn cho hơn 2.200 lượt cán bộ, trong đó, 11 lớp cho lực lượng thường trực và 10 lớp cho lực lượng dân quân tự vệ. 

Trong công tác huấn luyện cho các lực lượng, đã hoàn thành huấn luyện cho lực lượng thường trực đảm bảo đủ thời gian, nội dung; hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đầu mối dân quân tự vệ với quân số đạt trên 97%. Đối với lực lượng dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu được giao với kết quả khá. Ghi nhận từ hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 cho thấy những chuyển biến tích cực từ lực lượng dân quân tự vệ. Ở từng nội dung thi đấu có thể thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu của vận động viên các đoàn. Một số đồng chí khẩu lệnh to, rõ ràng, nắm được thứ tự thực hành điều hành trung đội,  tiểu đội, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang bị. Ở nội dung đồng đội như đồng diễn võ thể dục tay không, việc tổ chức phương pháp, động tác chỉ huy của các Trung đội trưởng dứt khoát, nghiêm túc, tập hợp giãn cách đội hình đúng quy định. Lễ tiết, tác phong, trang phục gọn gàng, thống nhất, các động tác thực hiện cơ bản đồng đều, linh hoạt, nhanh, mạnh.

Bên cạnh đó, các cuộc diễn tập năm 2022 hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang bị. Nổi bật như Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TP Hoà Bình, Ban CHQS huyện Tân Lạc, Trung đoàn 814 đã hoàn thành diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh. Các huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Tân Lạc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; Sở Giao thông vận tải diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ; 43 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quách Đăng Phú khẳng định: "Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định quan điểm chỉ đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và quân đội nói chung, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nói riêng. Đồng thời, thể hiện tính kỷ luật, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ tham mưu và CB, CS trong toàn lực lượng. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho CB, CS với quan điểm, lập trường vững vàng. Xây dựng LLVT tỉnh từng bước chính quy, tinh nhuệ, ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng. Là cơ sở để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với đảm bảo QP-AN".

Gia Khánh

Các tin khác


Mạo danh "Cảnh sát quốc tế" cướp tài sản trên phố cổ Hà Nội

Ngày 18/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với 2 đối tượng là Abdul Aziz (sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (sinh năm 1974, quốc tịch Iran).

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ án em giết anh, chồng giết vợ, con giết bố... Từ các vụ án đau lòng này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm giết người (TPGN) do các nguyên nhân xã hội.

Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục