Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 7/3, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban chỉ đạo 09) của tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” tại trường Trung học kinh tế- kỹ thuật Hoà Bình giai đoạn 2011-2013. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An; Bùi Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Công an, Bộ GD - ĐT, thành viên Ban chỉ đạo 09 của tỉnh...

 

Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” tại trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên và HSSV trong công tác phòng chống ma túy. Nhà trường đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 12 thành viên, thành lập đội thanh niên xung kích và các tổ tự quản ở các lớp, xây dựng kế hoạch thống nhất triển khai thực hiện trong nhà trường. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và HSSV bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, hội thảo, sân khấu hóa với các tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm về phòng - chống ma túy. Tổ chức ký cam kết "nói không với ma túy", phát hành hàng trăm tờ rơi, kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu, dựng bản ảnh để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền. Các đội an ninh xung kích, tự quản thực hiện tuyên truyền về công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT trong nhà trường, đặc biệt là phòng chống nạn ma túy xâm nhập học đường. Ban giám hiệu nhà trường, đội an ninh xung kích thường xuyên họp giao ban, trao đổi thông tin giữa nhà trường và các tổ dân phố, cụm an ninh liên hoàn, tổ chức tuyên truyền uốn nắn hoạt động của các chủ hộ cho thuê trọ và HSSV ngoại trú. Nhà trường phối hợp lực lượng công an tiến hành tuần tra ban đêm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều sai phạm của các hộ gia đình cho thuê trọ, tuyên truyền các hộ gia đình nâng cao cảnh giác với các hoạt động của các đối tượng xấu…. Mô hình đã thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên và đông đảo HSSV. Do đó trong 3 năm nhà trường không xảy ra vụ việc liên quan đến sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, các loại vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu gây cháy, các chất ma túy…

 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT đánh giá cao những kết quả đạt được của mô hình, đồng thời đề nghị Công an tỉnh, Sở GD - ĐT cần nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền bằng các hình thức lồng ghép với các phong trào thể thao, văn nghệ. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các nhà trường khối chuyên nghiệp cam kết thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của mô hình tại đơn vị mình. Ngành giáo dục cần đổi mới cách thức giáo dục đạo đức, lối sống và đưa nội dung triển khai mô hình, xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội vào chương trình trọng tâm hàng năm của ngành. Gắn nội dung này với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng nhà trường.

 

    

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình.

 

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể trường; Công an tỉnh và Sở GD - ĐT tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân của trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

 

 

 

                                                                          Việt Lâm

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục