Nhiều người ở xóm Rụ 6, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) để xe máy ngay cạnh đường.

Nhiều người ở xóm Rụ 6, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) để xe máy ngay cạnh đường.

(HBĐT) - Gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn gia tăng các vụ trộm cắp xe máy dọc quốc lộ và những nơi tụ tập đông người.

 

Điển hình nhất là các vụ vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 17/12/2013, chị Nguyễn Thị Kim Huệ, trú tại xóm Suối Ngành, Mông Hóa để xe môtô HONDA LEAD biển kiểm soát: 28S7-6493 ở trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Bốn ở xóm Tân Lập, xã Dân Hòa bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm. Tài sản trị giá 15 triệu đồng. Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 19/12/2013, chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1988, trú tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa để xe môtô WAVE HONDA BKS 28K1-023.96 ở cổng trường mầm non Hoa Mai ở xóm Bãi Nai, Mông Hóa bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm. Tài sản trị giá khoảng 15 triệu đồng. Vào ngày 22/12/2013, chị Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1974, trú tại xóm Nhả, xã Hợp Thành để xe môtô HONDA WAVE, BKS 28S7-0390 trị giá khoảng 12 triệu đồng để trước cửa nhà bị kẻ gian lấy trộm. Ngày 27/12/2013, ông Nguyễn Văn Sự trú tại xã Mông Hóa để chiếc xe môtô HONDA DREAM BKS 33M4-0371, trị giá khoảng 10 triệu đồng để trước cửa quán nhà anh Thành tại phố Bãi Nai I, Mông Hóa bị kẻ gian lấy trộm. Gần đây nhất vào khoảng 15h ngày 7/3 anh Đinh Văn Đông ở xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa đi chiếc xe Wave @ trắng mang BKS 28K1- 02535 xem đánh bóng chuyền tại sân vận động xã Mông Hóa. Do người đông nên anh để xe ngoài bãi vào trong sân. Khi xem xong ra tìm, chiếc xe "không cánh mà bay".

 

Theo thống kê của Công an huyện Kỳ Sơn từ tháng 10/2013 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ mất cắp xe máy. Đó là những vụ việc mà nạn nhân trình báo công an.  Hầu hết các vụ việc này là do nạn nhân chủ quan, lơ là không cảnh giác tội phạm. Các trường hợp mất xe chủ yếu xảy ra ở chỗ đông người, nạn nhân để xe một nơi, người ở một nơi. Ngoài ra, nhiều vụ do sơ hở để xe cạnh đường tranh thủ vào nhà rồi ra lấy xe. Kẻ trộm lợi dụng sơ sở đó đã hành động. Theo điều tra, những đối tượng trộm xe đều ở nơi khác đến. Anh Nguyễn Văn Hưng, trưởng công an xã Mông Hóa cho biết: Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Mông Hóa gia tăng đột biến các vụ mất trộm xe máy. Tính riêng trên địa xã từ tháng 10/2013 đến nay xảy ra 5 vụ mất trộm xe. Những năm trước, mỗi năm chỉ xảy ra 1-2 vụ, có năm không xảy ra vụ nào. Những vụ mất xe chủ yếu xảy ra ở ngay quốc lộ 6 hoặc chỗ đông người. Trước tình trạng này, Công an xã cùng các cấp ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo bằng các hình thức họp dân, phát trên loa công cộng cho nhân dân đề cao cảnh giác phòng- chống tội phạm. Song điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần chủ động đề cao cảnh giác bảo quản tài sản của mình ở những nơi công cộng, chỗ đông người, không được để xe cạnh đường vào nhà làm việc khác. Khi để xe chỗ đông người cần khóa xe bằng những khóa chuyên dụng để kẻ trộm không thể phá được. Khi phát hiện có trộm xe máy cần hô hoán cho mọi người cùng biết và báo ngay với Công an xã, huyện để phối hợp vây bắt.     

 

 

 

                                                                         Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục