(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 12/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Cường (sinh năm 1975) trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Tang vật thu giữ được là 79,41gram Heroin và 50 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

 

Trước đó, tại xã Tử Nê (Tân Lạc) lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sơn Ca (sinh năm 1984) trú tại xã Tử Nê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Văn Đoài (sinh năm 1987) trú tại xã Tuân Lộ (Tân Lạc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,45gram Heroin và 64 viên ma túy tổng hợp. Hiện các đối tượng đang bị Công an huyện Tân Lạc tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Vừa qua, lực lượng chức năng đã tổ chức điều tra, làm rõ và bắt 2 đối tượng gồm Bùi Thị Thanh (sinh năm 1959) và Bùi Thị Luổi (sinh năm 1986) cùng trú tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

 

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến nay 2 đối tượng này đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người ở địa bàn xã Lỗ Sơn và một số xã trên địa bàn huyện Tân Lạc trốn đi làm việc trái phép tại nước ngoài. Số người được tổ chức trốn đi nước ngoài chủ yếu là lao động tự do. Hiện các đối tượng đang bị lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

 

Ngoài ra, trong ngày 16/7 lực lượng An ninh điều tra - Công an tỉnh cũng đã ra quyết định bắt tạm giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Thị (sinh năm 1986) có hộ khẩu thường trú tại Xuy Xá, Mỹ Đức (Hà Nội) về hành vi mua bán người xảy ra trên địa bàn huyện Đà Bắc. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

 

* Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 21h30' ngày 13/7, Công an huyện Lạc Thủy nhận được tin báo trên địa bàn xã Hưng Thi đã xảy ra một vụ phạm tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Ngân (sinh năm 1985) trú tại xã Cố Nghĩa.

 

Theo khai báo của nạn nhân tại cơ quan CSĐT, khi đang ngồi chơi với bạn gái tại khu vực Thung Trâm (xã Hưng Thi) đã bị một nhóm thanh niên không quen biết đến gây sự, sau đó dùng gậy, đá đánh gây thương tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Thủy đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức khoanh vùng đối tượng, tập trung điều tra làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn, đến 15h30' ngày 14/7,  lực lượng chức năng Công an huyện đã phối hợp cùng với Công an các xã Phú Thành, Hưng Thi điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Lê Tiến Đạt (sinh năm 1993) trú tại xã Thanh Nông (Lạc Thủy) cùng 5 đối tượng khác ở các địa phương: Thanh Nông, Phú Thành và An Phú (Mỹ Đức) thực hiện vụ gây thương tích trên. Hiện Công an huyện Lạc Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 15/7, tại xã Nam Phong (Cao Phong) quần chúng nhân dân đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dần (sinh năm 1986) trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang có hành vi dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy BKS 28C1 - 010.37, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Đối tượng sau đó đã được giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Trước đó, vào ngày 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn Cao Phong, tổ tuần tra Công an huyện Cao Phong đã phát hiện và truy bắt đối tượng Trịnh Văn Hạnh (sinh năm 1993) trú tại Liêm Trung, Phủ Lý (Hà Nam) đang dùng vam phá khóa xe máy Honda Dream BKS 28C1 - 023.01, trị giá khoảng 15 triệu đồng của ông Lâm Văn Thứ (sinh năm 1946) trú tại thị trấn Cao Phong. Hiện đối tượng đang bị Công an huyện Cao Phong tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

                                                              Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục