Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 22/7, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP) của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đấu tranh, PCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các thành viên BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; PCTP và TNXH tỉnh.

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138/CP: 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, công tác đấu tranh, PCTP đã tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng chức năng các cấp đã điều tra, khám phá 22.002 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 45.261 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,58%, triệt phá 1.469 băng nhóm tội phạm các loại; về tội phạm kinh tế, tham nhũng, các ngành chức năng đã phát hiện 7.025 vụ phạm tội, nhiều hơn 3,23% so với cùng kỳ năm 2003, điều tra, làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; về tội phạm ma túy đã đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy một cách quyết liệt, toàn diện; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại một số địa bàn trọng điểm. Trong 6 tháng đầu năm các ngành chức năng đã phát hiện, bắt giữ được 9.214 vụ, 13.873 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 246,039kg Heroin, 103,462kg và hơn 302.048 viên ma túy tổng hợp, 656,893kg cần sa; đã bắt, thanh loại, vận động đầu thú được gần 5 nghìn đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có trên 1 nghìn đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm... Trong công tác khởi tố điều tra Viện KSND các cấp đã truy tố 32.551 vụ với 59.060 bị can. TAND các cấp đã xét xử 33.308 vụ với 60.180 bị cáo. Xác định 1.287 vụ án điểm, phối hợp tổ chức 3.649 phiên tòa xét xử lưu động...

 

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã đánh giá kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm; thảo luận và thống nhất giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo 138/CP và các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-BCT của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP và phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác PCTP, làm tốt công tác tham mưu triển khai các kế hoạch, chuyên đề công tác lớn trong đấu tranh PCTP, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức tại 18 địa bàn trọng điểm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Chỉ đạo duy trì hoạt động của mô hình kết hợp các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, CSGT tuần tra, kiểm soát vũ trang, chủ động PCTP phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh PCTP trong nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, giữ vững ANCT - TTATXH...

                                                                                  

 

 

                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục