TAND tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án Nguyễn Phi Cường, xã Liên Hòa (Lạc Thủy) phạm tội giết người.

TAND tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án Nguyễn Phi Cường, xã Liên Hòa (Lạc Thủy) phạm tội giết người.

(HBĐT) - Trong quá trình điều khiển xe bò kéo đi trên đường va quệt vào chiếc xe máy dựng bên đường làm chiếc xe đổ, Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1976), cùng trú tại xóm Yên Hoà, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) đã lời qua, tiếng lại. Quá trình mâu thuẫn, Sỹ đã lấy con dao trong túi đang treo ở xe bò chém một nhát vào đầu Thìn. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Thìn đã tử vong. Ngày 8/5, TAND tỉnh đã mở phiên toà xét xử lưu động tại huyện Yên Thuỷ bị cáo Nguyễn Văn Sỹ về tội giết người. Tại phiên tòa, Sỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cho rằng trong vụ án này người bị hại cũng có lỗi, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sỹ 7 năm tù về tội giết người.

 

Đặc biệt, gần đây nhất, tại xã Sào Báy (Kim Bôi) đã xảy ra vụ việc bố đẻ nhiều lần có hành vi quan hệ tình dục với con gái sinh năm 2002. Trung tuần tháng 7 vừa qua, Công an huyện Kim Bôi đã ra lệnh bắt giam khẩn cấp Bùi Văn Thuỷ (sinh năm 1980) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh ta. Thời gian qua, tình trạng tội phạm nghiêm trọng có xu hướng gia tăng đặt ra những vấn đề quan tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Theo số liệu của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 376 vụ phạm pháp hình sự, tăng 41 vụ (12,2%) so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 336 vụ, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2013. Nổi lên là các loại tội phạm xâm phạm về sở hữu như trộm tài sản tăng 57,8%, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tăng 85,7%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 83,3%, cướp tài sản tăng 12,5%... Tội phạm giết người do mâu thuẫn gia đình chiếm 66%. Tội phạm cố ý gây thương tích do mâu thuẫn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2013, một số vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng; tội phạm xâm hại tình dục gia tăng... Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm tiếp tục được tăng cường, triển khai quyết liệt, đã điều tra khám phá 290  vụ án, đạt tỷ lệ 77,1%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,7% (30/32 vụ). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra khám phá 250 vụ, đạt 74,4%, bắt, xử lý 525 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 1, 6 tỉ đồng, triệt phá 12 ổ nhóm gồm 48 đối tượng đâm đánh nhau, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, đánh giá chung về nguyên nhân của tình hình tội phạm, ngành Kiểm sát tỉnh cho rằng chủ yếu do nền kinh tế trong nước  gặp khó khăn, công tác quản lý Nhà nước về KT -XH ở một số lĩnh vực còn thiếu sót, sơ hở, thể chế pháp luật chưa hoàn thiện, những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn thấp, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra... Tuy nhiên, qua các vụ trọng án xảy ra cho thấy đôi khi nguyên nhân chỉ là những lý do, mâu thuẫn rất nhỏ nhặt nhưng hậu quả lại hết sức nghiêm trọng, nhất là các vụ án giết người. Chỉ một lời nói không vừa lòng, một hành động, lời nói chạm tự ái là có thể dẫn đến án mạng như trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó là nhiều vụ án con giết bố, chồng giết vợ vì những mâu thuẫn trong gia đình, do say rượu không làm chủ được hành vi để xảy ra những hậu quả hết sức đau lòng, thương tâm như vụ án Bùi Văn Hợp ở xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) dùng dao giết bố đẻ xảy ra hồi đầu năm 2013 bị xử phạt 10 năm tù giam; Nguyễn Phi Cường ở xã Liên Hoà (Lạc Thuỷ) dùng dao giết vợ xảy ra cuối năm 2013 bị xử phạt 20 năm tù giam...

 

Đặc biệt là những vụ án hiếp dâm đang có xu hướng gia tăng hiện nay thực sự là hồi chuông báo động. Trong 6 tháng năm nay tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2013, trong đó có nhiều vụ nạn nhân là trẻ vị thành niên. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc bố đẻ nhiều lần phạm tội với chính con đẻ như trường hợp nêu trên. Đối tượng phạm tội hầu hết là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, với hành vi phạm tội không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém mà còn là biểu hiện của sự suy đồi, lệch lạc về đạo đức, nhân phẩm, đặt ra vấn đề quan tâm trong việc giáo dục, rèn luyện nhân cách con người.

 

 

                                                                                   Hà Thu

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục