Đại diện các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh tham gia ký giao ước thi đua với chủ đề: “Phát huy truyền thống, thi đua giỏi, về đích sớm” từ nay đến 19/8/2015. Ảnh: Đỗ Tuấn.

Đại diện các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh tham gia ký giao ước thi đua với chủ đề: “Phát huy truyền thống, thi đua giỏi, về đích sớm” từ nay đến 19/8/2015. Ảnh: Đỗ Tuấn.

(HBĐT) - Ngày 19/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống và phát động trong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 – 19/8/2015). Thiếu tướng Bùi Đức Sòn -UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Dự gặp mặt có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí chỉ huy các đơn vị, BCH hành Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh.

 

Trong diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CAND nói chung và các thế hệ lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh nói riêng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; nhiều đồng chí hy sinh một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận những chiến công và thành tích đạt được, lực lượng Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt nội dung phát động trong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Phát huy truyền thống, thi đua giỏi, về đích sớm” từ  ngày 19/8/2014- 19/8/2015. Nội dung thi đua nêu rõ: Đây là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh, được tiến hành theo 3 giai đoạn từ ngày 19/8/2014 -19/8/2015; được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục từ cơ sở bằng các biện pháp cụ thể, sinh động, hấp dẫn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp Công an nhằm động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; trong đó: toàn lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả” của Bộ Công an, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thực hiện tốt các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an; hướng mạnh về cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Cũng tại buổi gặp mặt truyền thống, đại diện các thế hệ lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh đã phát biểu cảm tưởng ôn lại truyền thống và ghi nhận những kết quả đã đạt được của lực lượng Công an tỉnh thời gian qua; phát biểu hứa hẹn của đại diện thế hệ trẻ; đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua nhằm thể hiện sự thống nhất, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra trong toàn lực lựng Công an tỉnh.

 

 

                                                             Thế Dũng (CA tỉnh)

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục