Anh Bùi Văn Cừ, xóm Đồng Bưng, Nhuận Trạch (Lương Sơn) trong hội nghị biểu dương cá nhân thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Bùi Văn Cừ, xóm Đồng Bưng, Nhuận Trạch (Lương Sơn) trong hội nghị biểu dương cá nhân thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

(HBĐT) - Cách đây 17 năm, trong một phút bồng bột, anh Bùi Văn Cừ, sinh năm 1975 ở xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) trở thành tội phạm cố ý gây thương tích, bị tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 5 năm tù giam. Nhận bản án anh vào trại giam, cách ly với cuộc sống xã hội nghĩ rằng thế là cuộc đời mình chấm dứt tại đây. Cho dù hết án khi ra tù thì cũng chẳng có cơ hội làm lại cuộc đời.

 

Anh Cừ tâm sự: Khi bước vào môi trường sống tập trung trong trại giam, suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác. Không như những gì tôi nghĩ thực tế cán bộ quản giáo, giám thị trại giam luôn giúp đỡ tận tình động viên tôi cải tạo để làm lại cuộc đời. Từ đó tôi quyết tâm cải tạo chấp hành nghiêm những nội quy, quy chế của trại nên hàng năm đều được bầu là trại viên xuất sắc. Với những nỗ lực của mình, tôi được xét giảm 24 tháng tù, được đặc xá trước thời hạn trở về với gia đình.

 

Khi về quê anh vẫn mang tư tưởng tự ti là ngại tiếp xúc với mọi người. Khi gặp người quen, cố tình lảng tránh bởi suy nghĩ mình là người tù tội thì mọi người sẽ ghét bỏ. Nhưng gia đình anh cùng các bạn bè, ban, ngành đoàn thể thường xuyên đến động viên, thăm hỏi. Dần dần anh cũng xóa đi mặc cảm. Các tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ, ngân hàng NN&PTNT huyện, ngân hàng CSXH huyện Lương Sơn, chi hội phụ nữ xóm Đồng Bưng tạo điều kiện đứng ra tín chấp cho anh vay vốn mở hàng ăn tại gia đình. Với bàn tay khéo léo nên hàng ăn của vợ chồng anh lúc nào cũng có khách. Anh cho biết: Mỗi tháng thu nhập cũng được 7-8 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc sống của gia đình anh dần ổn định, nuôi dạy con nên người. Vợ chồng anh Cừ sinh được hai cháu. Cháu lớn là Bùi Mạnh Tuấn hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội.

 

Ngoài việc giúp đỡ phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, bà con nhân dân xóm Đồng Bưng tín nhiệm bầu anh làm công an viên của xóm. Được sự tin tưởng của nhân dân, anh nỗ lực phấn đấu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2011, thực hiện mô hình điểm Hội Nông dân phối hợp Công an xã trong tuần tra, kiểm soát anh tham gia vây bắt được 3 vụ với 4 đối tượng, trong đó, 1 đối tượng tàng trữ sử dụng chất ma túy và 3 đối tượng trộm cắp xe máy. Anh còn tham gia phối hợp Công an huyện bắt đối tượng Hoàng Văn Chiến ở thôn Đồng Sẽ và 2 đối tượng cưỡng chế hành chính có lệnh bắt khẩn cấp. Anh Cừ tâm sự: Tuy những thành tích đạt được chưa nhiều nhưng tôi thấy tự hào được tham gia lực lượng công an xã giữ gìn ANTT và mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra  trước đây.

 

  

                                                                   Việt Lâm

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục