Lực lượng công an xã Đoàn Kết cùng Đoàn thanh niên huyện Yên Thủy thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ người lầm lỗi.      Ảnh: P.V

Lực lượng công an xã Đoàn Kết cùng Đoàn thanh niên huyện Yên Thủy thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ người lầm lỗi. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Cách đây vài năm 4 thanh niên gồm: Bùi Văn Hiến, SN 1979, Bùi Văn Nhuận, SN 1983, Bùi Văn Chi, SN 1982, Bùi Văn Tiến, SN 1985 tại xã Phú Lai (Yên Thủy) đi bộ đội về. Trong một lần đi chơi uống rượu say, họ không kiềm chế được tính nóng nảy đã xảy ra đánh nhau gây chấn thương. Tòa án nhân huyện thụ lý và kết tội cố ý gây thương tích. Mỗi người bị phạt tù từ 2-5 năm.

 

Từ những thanh niên chân chất tuổi đời còn rất trẻ chỉ vì một phút không kìm lòng đã vướng vào vòng lao lý. Sau khi ra tù trở về, 4 thanh niên đã được Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin giúp đỡ tạo việc làm, hòa nhập với cộng đồng. Anh Bùi Hồng Phương, Bí thư Đoàn xã Phú Lai cho biết: Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với  người chấp hành xong án phạt tù, Đoàn xã đã quyết định thành lập Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin. Đội do một công an viên phụ trách địa bàn và 6 ĐV-TN với nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên và nhân dân. Đồng thời giúp đỡ những thanh niên mắc tai - tệ nạn và những người lầm lỡ trở về cộng đồng.

 

Sau khi 4 người chấp hành xong án phạt tù trở đội đã cùng các ban, ngành tổ chức xã hội đến gia đình thăm hỏi, động viên chủ động nắm tình hình, hoàn cảnh ,tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ để tham mưu, đề xuất UBND xã tạo điều kiện giúp đỡ, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng với phân công các đồng chí trong đội giúp đỡ, Ban chấp hành chi Đoàn chủ động mời 4 thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn, nhất là các hoạt động mang tính cộng đồng như phát quang đường ngõ xóm, tu sửa đường GTNT, làm thủy lợi, giao lưu văn nghệ, TD-TT...  Ngoài ra, Đội thanh niên tình nguyện và những người lầm lỡ tổ chức hình thức đổi công lao động khi gia đình bận rộn hoặc thời vụ. Anh Phương cho biết thêm: Hình thức đổi công và mời tham gia sinh hoạt Đoàn thể đã mang lại hiệu quả. Lúc đầu họ thấy tự ty nhưng từ sự gần gũi của tình làng, nghĩa xóm giúp họ không còn mặc cảm với mọi người. Đoàn xã nhận thầu, nhận việc để tạo việc làm cho những người lầm lỡ. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn nhận người mãn hạn tù, người được đặc xá tha tù vào làm việc và hỗ trợ học nghề, vay vốn phát triển kinh tế. Theo định kỳ, đội tình nguyện đều tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả và đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Từ sự động viên, giúp đỡ của đội thanh niên tình nguyện nên 4 người lầm lỡ đã có việc làm ổn định. Anh Bùi Văn Chí và anh Bùi Văn Tiến hiện đi nhận thầu công trình kéo đường điện nông thôn. Không chỉ tạo việc làm cho mình, các anh còn tạo việc làm cho các thanh niên khác với mức thu nhập 350.000 đồng/ngày. Anh Bùi Văn Hiến và Bùi Văn Nhuận hiện đi làm công nhân với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

 

Không chỉ giúp đỡ những người lầm lỗi trong những năm qua, Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin còn giúp đỡ những thanh - thiếu niên có nguy cơ mắc các tai - tệ nạn, ngăn chặn và kiềm chế các vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự. Do vậy, tình trạng phạm pháp trên địa bàn giảm đáng kể. Năm 2012, xã xảy ra 13 vụ mất ANTT, năm 2013 xảy ra 9 vụ, từ đầu năm đến nay chỉ xảy ra 1 vụ, không xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn ổn định góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

 

 

 

                                                                               Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục