Với hành vi phạm tội của mình, cặp vợ chồng hờ đã phải nhận bản án thích đáng .

Với hành vi phạm tội của mình, cặp vợ chồng hờ đã phải nhận bản án thích đáng .

(HBĐT) - Ngày 30/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Quách Thu Hằng (sinh năm 1973) trú tại xã Tú Sơn (Kim Bôi) về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; Cao Xuân Trường (sinh năm 1971) trú tại tổ 3, phường Thái Bình (TPHB) về tội không tố giác tội phạm.

           

Theo cáo trạng, do có tình cảm với nhau nên khoảng đầu năm 2013 Quách Thu Hằng và Cao Xuân Trường đã về chung sống với nhau như vợ chồng tại tổ 3, phường Thái Bình (TPHB). Là người nghiện ma túy nên Hằng thường xuyên đến nhà Tạ Thị Tâm (sinh năm 1975) trú tại tổ 3, phường Thái Bình để mua Heroin về sử dụng. Ngày 28/12/2013, Tâm đã nhờ Hằng lên khu vực rừng già thuộc địa phận huyện Mai Châu mua cho Tâm 2 cây Heroin. Hằng đã đồng ý và cầm số tiền 30 triệu đồng của Tâm giao cho mang về nhà cất giấu, cùng với đó, Tâm cũng cho Hằng một gói nhỏ Heroin để sử dụng. Đến ngày 29/12/2013 Hằng nói với Trường là vừa vay được tiền, sẽ đi lên Mộc Châu (Sơn La) chơi. Sau đó, Hằng đã đón xe khách đi lên khu vực rừng già Mai Châu để mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Hằng đã đón xe quay về. Về đến nhà, Hằng đã nói cho Trường biết việc mình vừa đi mua ma túy về. Đến 11h ngày 30/12/2013, Cao Xuân Trường nhận được điện thoại của Tạ Thị Tâm nhờ Trường bảo Hằng xuống nhà Tâm. Biết là Tâm gọi để lấy Heroin, Trường đã lấy xe máy chở Hằng xuống nhà Tâm. Khi đi đến khu vực dốc nhà máy Bia Hòa Bình thuộc tổ 3, phường Thái Bình thì cả 2 đã gặp tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đang phối hợp với Công an phường Thái Bình làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, đã phát hiện và bắt quả tang 1 gói Heroin được Quách Thu Hằng giấu trong áo lót ngực có trọng lượng là 72,84gram. Tại cơ quan CSĐT ban đầu Quách Thu Hằng đã khai nhận số Heroin trên là của mình cất giấu để sử dụng cho bản thân. Còn Cao Xuân Trường khai nhận số ma túy trên là Hằng đang đi giao cho Tạ Thị Tâm.

           

Sau khi bắt giữ quả tang, cơ quan CSĐT đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Xuân Trường và Quách Thu Hằng, tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói Heroin có trọng lượng 0,13gram. Số ma túy này, Hằng khai nhận là do Tạ Thị Tâm đưa ngày 28/12/2013 và cất giấu để sử dụng riêng cho bản thân, Trường không biết.

           

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Quách Thu Hằng 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt chung cho cả 2 tội là 17 năm. Xử phạt Cao Xuân Trường 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

           

 

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục