* Bắt khẩn cấp các đối tượng chặn xe cướp tiền

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 26/9 Công an huyện Tân Lạc nhận được tin báo của anh Trần Ngọc Cường (sinh năm 1989) trú tại xã Thu Phong về việc anh đang điều khiển xe ô tô BKS 33M - 1607 lưu thông trên đường thì bị 4 đối tượng chặn xe và cướp 320.000 đồng.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng Công an huyện Tân Lạc đã điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt đối với các đối tượng: Bùi Văn Linh (sinh năm 1990) trú tại xã Thu Phong (Cao Phong), Hà Văn Thuần (sinh năm 1978), Nguyễn Văn Long (sinh năm 1981) và Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1974) cùng trú tại xã Quy Hậu là những đối tượng gây ra vụ cướp trên. Các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Tân Lạc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 27/9 khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại khu vực xã Trung Minh, tổ công tác của Đội CSGT - Công an thành phố gồm thiếu úy Hoàng Dương và trung úy Nguyễn Việt Anh đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1985) và Nguyễn Khánh Hoàng (sinh năm 1983) cũng trú tại xóm Tân Lập II, xã Trung Minh điều khiển xe máy BKS 28S8 - 0298 vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT đường bộ.

 

Trong khi các CBCS đội CSGT đang làm thủ tục để đưa xe về trụ sở Công an thành phố, đối tượng Nguyễn Tân Lập (sinh năm 1973) trú tại xóm Tân Lập II, xã Trung Minh là bạn của Hoàng và Huy đã lao vào đánh thiếu úy Hoàng Dương và trung úy Nguyễn Việt Anh, gây thương tích cho 2 đồng chí. Sự việc đã được báo cáo lực lượng chức năng và đối tượng Nguyễn Tân Lập đã bị cơ quan công an bắt giữ.

 

 

* Xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, 3 người bị thương

 

Theo thông tin từ quần chúng nhân dân, vào ngày 27/9 tại xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình) đã xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên cùng trú tại xóm Búm, xã Yên Mông (thành phố Hòà Bình), gồm các đối tượng Nguyễn Mạnh Tuyền (sinh năm 1993) và Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1989) với nhóm thanh niên trú tại xóm Máy I, xã Hòa Bình, gồm các đối tượng Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1987), Quách Minh Tuấn (sinh năm 1986) và Xa Quý Nhâm (sinh năm 1995).

 

Vụ xô xát đã làm cho Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Mạnh Tuyền và Nguyễn Mạnh Hưng bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ.

 

 

 

                                                                                MH   

 

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục