(HBĐT) - Ngày 17/10, Sở Công thương đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật phòng - chống khủng bố cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị trực thuộc. Dự hội nghị có Thường trực Văn phòng BCĐ phòng - chống khủng bố tỉnh; đại diện một số phòng, ban của Công an tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo phòng PA61 (Công an tỉnh) truyền đạt Luật phòng - chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng - chống khủng bố có liên quan. Theo đó, Luật phòng - chống khủng bố được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/2013 có hiệu lực từ ngày 01/10/2013. Luật gồm 8 chương, 51 điều quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng - chống khủng bố; Hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng - chống khủng bố. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thể chế hóa cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng các hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố. Đồng thời, là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho lực lượng Công an là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng - chống khủng bố.

Các đại biểu cũng được tiếp cận các thông tin cơ bản về tình hình khủng bố và công tác phòng - chống khủng bố trên thế giới, khu vực Đông Nam Á và ở Việt Nam; các quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ phòng - chống khủng bố và công tác phòng - chống khủng bố của Đảng, Nhà nước ta; Tổ chức hoạt động phòng - chống khủng bố; phòng ngừa khủng bố; chống tài trợ khủng bố; hợp tác quốc tế về phòng - chống khủng bố; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng - chống khủng bố; tình hình kết quả triển khai công tác phòng - chống khủng bố; phương án xử lý một số tình huống về an ninh - trật tự liên quan trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó, giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện tốt công tác phòng - chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                 

                                                                                         B.M

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục