Nội dung diễn tập Ban Thường vụ Thành ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

Nội dung diễn tập Ban Thường vụ Thành ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 - 22/10, thành phố Hòa Bình đã tổ chức diễn tập KVPT năm 2014. Dự và theo dõi diễn tập KVPT thành phố Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

 

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Hòa Bình năm 2014 được tổ chức một bên 2 cấp dưới Đề mục: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo, điều hành chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, giữ vững ANCT nội địa, củng cố xây dựng thế trận quân sự, làm công tác tổ chức và thực hành tác chiến, giữ vững KVPT.

 

       

  LLVT và nhân dân thực hành nội dung diễn tập thực binh sơ tán, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chợ Phương Lâm.

 

  

       

Lực lượng Dân quân cơ động thành phố Hòa Bình tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ bắn may bay bay thấp.

 

Cuộc diễn tập được tổ chức theo 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn I tổ chức chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng giữ vững ANCT. Giai đoạn này được tổ chức với 2 vấn đề huấn luyện, gồm chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững ANCT - TTATXH; chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT lên toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Thực binh chữa cháy, nổ, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn tại chợ Phương Lâm. Giai đoạn II tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với 2 vấn đề huấn luyện, gồm: Hội nghị Thường trực Thành ủy, ĐUQS thành phố thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng; Thường trực Thành ủy thông qua Kế hoạch khối Đảng, đoàn thể. Lãnh đạo UBND thành phố thông qua Kế hoạch cho các phòng, ban, ngành khối chính quyền; Giai đoạn III thực hành tác chiến phòng thủ thực binh Trung đội Dân quân cơ động Thành phố tổ chức bắn may bay bay thấp, tiêu diệt địch đổ bộ đường không bảo vệ khu vực Sở Chỉ huy thống nhất, thực hành cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả địch tập kích hỏa lực.

 

Trong quá trình tổ chức diễn tập KVPT, thành phố Hòa Bình đã kết hợp với xây dựng các công trình trong KVPT gắn với phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đã chỉ đạo xã Sủ Ngòi, phường Phương Lâm tổ chức diễn tập Chiến đấu trị an gắn với xây dựng các công trình trong thế trận phòng thủ. Đã huy động được trên 2.000 ngày công, 5 doanh nghiệp trên địa bàn cùng các phương tiện máy móc, thiết bị để làm mới 1,5 km đường giao thông, xây mới 1 nhà tình nghĩa, 3 nhà văn hóa...

 

Kết thúc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân; UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân; Ban CHQS thành phố tặng giấy khen cho 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Diễn tập.

                                                                                 

                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục