Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn họp bàn triển khai phương án đấu tranh trấn áp tội phạm với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn họp bàn triển khai phương án đấu tranh trấn áp tội phạm với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

(HBĐT) - Lương Sơn là huyện cửa ngõ phía đông của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc và đường Hồ Chí Minh đi qua. Huyện được tỉnh xác định là vùng động lực phát triển kinh tế. Những năm qua, nhiều dự án trong, ngoài nước đã đầu tư vào địa bàn tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Bên cạnh những thuận lợi, tình hình ANTT, tội phạm, tệ nạn còn diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an huyện đã chủ động, tích cực, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ở địa bàn cửa ngõ.

 

Theo số liệu thống kê của Công an huyện, trong thời gian từ 1/10/2013 - 31/7/2014, trên địa bàn huyện xảy ra 112 vụ phạm pháp hình sự (giảm 28 vụ so với cùng kỳ năm 2013) làm bị thương 31 người, thiệt hại về tài sản gần 1 tỉ đồng. 9 tháng năm nay xảy ra 57 vụ xâm phạm TTXH làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản trên 400 triệu đồng. Qua đánh giá cho thấy, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản để trộm cắp, sử dụng các vũ khí nguy hiểm như dao, kiếm... để phạm tội. Đáng chú ý, có vụ huỷ hoại tài sản, đối tượng sử dụng vũ khí nóng là súng tự chế, thể hiện tính chất manh động, gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, sự quan tâm của gia đình, nhà trường, xã hội với trẻ vị thành niên giúp các em vừa có hiểu biết pháp luật, vừa biết cách bảo vệ bản thân. Công an huyện đã khởi tố 104 vụ, 102 bị can, điều tra, khám phá 81/112 vụ, đạt 72,32%, điều tra khám phá 100% vụ trọng án. Điển hình như vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Thành, đối tượng có hành vi dùng dao khống chế, đe doạ nạn nhân lấy đi số tiền 3 triệu đồng và 1 máy tính xách tay. Vụ án gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử cán bộ điều tra, khám phá án. Sau một thời gian nằm vùng, bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng có liên quan đến nạn nhân, Công an huyện đã bắt được đối tượng Đặng Hồng Quân, trú tại xã Tân Thành, thu hồi tài sản bị mất.  

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lương Sơn, đối tượng tội phạm là người chưa thành niên thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Công an huyện đã khám phá, bắt, khởi tố 11 bị can chưa thành niên phạm tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp, đánh bạc... Cá biệt có những trường hợp mới 15 - 16 tuổi nhưng hành vi phạm tội manh động và liều lĩnh. Bên cạnh đó, huyện có địa bàn giáp ranh nên nhiều đối tượng là người tỉnh ngoài vào phạm tội tại địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm nay, số đối tượng tội phạm là người tỉnh ngoài bị bắt giam, giữ chiếm đến 42%, riêng đối với tội xâm phạm sở hữu khởi tố 12 bị can thì có 8 người ngoài địa phương. Điều này gây nên những khó khăn nhất định cho công tác điều tra, khám phá án. Trước tình hình đó, Công an huyện chủ động nâng cao chất lượng nắm tình hình, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm. Thực hiện tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kịp thời, đúng quy trình. Đồng thời thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ANTT trên địa bàn. Công an huyện đã ban hành thông báo về tình hình, diễn biến, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm gửi các xã, thị trấn phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, xóm, khu dân cư để quần chúng nhân dân biết, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm; phối hợp tuần tra với lực lượng Công an xã đảm bảo ANTT, phòng - chống các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.

 

                                                                            Hà Thu

 

Các tin khác


Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục