Cán bộ, học viên trường Quân sự tỉnh cùng nhân dân kè chống sạt lở đường lên xóm Duốc, xã Suối Nánh (Đà Bắc).

Cán bộ, học viên trường Quân sự tỉnh cùng nhân dân kè chống sạt lở đường lên xóm Duốc, xã Suối Nánh (Đà Bắc).

(HBĐT) - Trong những ngày tháng 10, thực hiện chương trình hành quân dã ngoại huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận giúp đỡ xã Suối Nánh (Đà Bắc), 80 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và học viên trường Quân sự tỉnh đã để lại những dấu ấn đậm nét bằng những việc làm, hành động cụ thể thiết thực nơi vùng cao còn gian khó này. Ở đó, đã sáng lên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Đại tá Cao Quang Huy, Chính ủy trường Quân sự tỉnh chia sẻ: Vừa qua, trường Quân sự tỉnh đã tổ chức hành quân dã ngoại huấn luyện kết hợp với làm công tác dân vận giúp đỡ xã Suối Nánh vào thời điểm nhà trường phải triển khai nhiều nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ vẫn gặp nhiều khó khăn như: tổ chức cơ động lực lượng với quân số đông, khoảng cách xa trên 80 km trong điều kiện thời tiết chuyển mùa. Suối Nánh là xã điều kiện KT-XH khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 47%. Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến triển khai thực hiện nhiệm vụ dã ngoại huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận của CBCS, học viên nhà trường.

 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, nhà trường đã tổ chức đoàn cán bộ khảo sát địa bàn xã; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã thống nhất nội dung công việc, xây dựng chương trình huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận. Trong đó, tập trung vào tổ chức lao động, tu sửa đường giao thông nông thôn giúp người dân, huấn luyện; tặng quà, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó và giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giao lưu văn hóa, văn nghệ, TD - TT. Trong quá trình tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tuần tra canh gác, giao ban, hội ý... Hơn 80 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và học viên nhà trường đã phối hợp với dân quân, nhân dân xã tổ chức san lấp mặt bằng, đào rãnh thoát nước, cải tạo nâng cấp đường lên xóm Cơi 2 dài 500 m; kè đá, san đất, vét rãnh thoát nước đường lên xóm Duốc dài 700 m, phát quang 2 bên đường dài 3 km; đào rãnh thoát nước, san lấp ổ gà, phát quang tuyến đường xóm Bưa Sen dài 500m; phối hợp với giáo viên trường tiểu học, THCS Suối Nánh đào đất, san lấp mặt bằng sân trường; giúp 3 gia đình đặc biệt khó khăn ở xóm Duốc, phát quang, đào rãnh thoát nước, tặng quần áo.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, học viên nhà trường đã quyên góp tiền giúp đỡ 2 gia đình ở xóm Duốc và giúp các gia đình chính sách kè chống sạt lở, nạo vét, kè ao, đào đắp san nền nhà với hàng chục ngày công...

 

Cùng với tổ chức lao động giúp dân, cán bộ, học viên trường Quân sự tỉnh còn tặng 300 quyển vở, 20 cặp sách, 300 bộ quần áo và nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt của xã với số tiền 200.000 đồng/cháu...

 

Với những việc làm, hành động cụ thể đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và tiếp tục làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình trong lòng nhân dân.

 

 

                                                                       Hùng Trang

 

 

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục