(HBĐT) - Như đã đưa tin, vào ngày 23/11 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho ngày hội Đại đoàn kết tại nhà văn hóa thôn Đa Sỹ, xã Cao Thắng (Lương Sơn), anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1965) là Công an viên xóm Đa Sỹ đã bị Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993) cùng trú tại thôn Đa Sỹ dùng dao đâm, chém liên tiếp 6 nhát dao vào người, gây thương tích nặng. Trong đó, có 2 vết đâm ở ngực đã gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhân dân địa phương đã kịp thời đưa anh Nguyễn Văn Hà đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) trong tình trạng mất máu cấp và hôn mê.
Sau gây ra vụ việc, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội giết người. Trong quá trình Nguyễn Tuấn Anh bỏ trốn, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến nhà thuyết phục gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, về phía gia đình đối tượng đều không hợp tác.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5h sáng ngày 31/11, lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại địa bàn xã Phú Thành (Lạc Thủy) sau 1 tuần lẩn trốn. Hiện đối tượng đang bị tam giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, trước khi gây án Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng côn đồ, thường xuyên có hành vi gây mất trật tự công cộng tại địa phương. Thậm chí, đối tượng đã từng nhiều lần hành hung cả bố đẻ. Đây là đối tượng được lực lượng chức năng địa phương lập hồ sơ đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Trước đó, anh trai của Nguyễn Tuấn Anh là Nguyễn Văn Vương (tức Nguyễn Hùng Vương) - sinh năm 1988 cũng đã từng dùng dao chém anh Nguyễn Văn Hà và sau đó bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, vừa ra tù về địa phương ngày 17/11/2014.
Về phía anh Nguyễn Văn Hà, theo thông tin từ gia đình hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu và đang tiếp tục phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).
Ghi nhận thành tích làm rõ, nhanh, bắt gọn đối tượng gây án của các đơn vị tham gia phá án, Công an tỉnh đã quyết định thưởng nóng cho Công an huyện Lương Sơn và phòng PC 45, phòng PA71, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
P.V