Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác SSCĐ của các đơn vị LLVT tỉnh.  Ảnh: Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác SSCĐ của các đơn vị LLVT tỉnh. Ảnh: Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh)

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), P.V Báo Hòa Bình đã trao đổi với đại tá Bùi Trọng Quỳnh, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về phát huy truyền thống 70 năm QĐND Việt Nam anh hùng trong xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.

 

P.V: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam đã luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc giữ nước, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Xin đồng chí khái quát lại sự ra đời và quá trình trưởng thành của QĐND Việt Nam?

 

Đại tá Bùi Trọng Quỳnh: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngay sau khi được thành lập theo Chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến công đồn Phai Khắt; ngày 26/12/1944 tiến công đồn Nà Ngần. Cả hai trận đánh đầu tiên đều giành thắng lợi, mở ra truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam.

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điên Biên Phủ (7/5/1954) đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Tiếp đó, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã viết tiếp truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam.

 

Từ trận thắng đầu tiên năm 1944 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mùa xuân năm 1975, QĐND Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

 

P.V: Là một bộ phận của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng lớn mạnh. Xin đồng chí cho biết một số đóng góp tiêu biểu của LLVT tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và BVTQ hiện nay? 

 

Đại tá Bùi Trọng Quỳnh: Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Từ những “hạt giống đỏ” được huấn luyện quân sự tại khu căn cứ cách mạng Giằng - Xèo, LLVT tỉnh đã từng bước trưởng thành. Trong kháng chiến chống Pháp, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, gây cho thực dân Pháp những thiệt hại nặng nề góp phần đập tan “Bức tường thép bên sông Đà”. Trong đó nhiều tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử; tấm gương anh dũng của Anh hùng liệt sỹ Cù Chính Lan, Triệu Phúc Lịch cùng hàng trăm CB -CS và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã trở thành những tấm gương sáng, tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân tỉnh ta. Ngày 23/2/1952 kết thúc chiến dịch Hòa Bình, tỉnh ta được giải phóng, trở thành căn cứ hậu phương vững chắc, góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tinh thần “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đã trở thành mục tiêu hành động của quân và dân trong tỉnh. Vì chiến trường, “vì miền Nam ruột thịt”, toàn tỉnh đã có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Toàn tỉnh có 3.623 liệt sỹ, 670 thương binh, 624 bệnh binh. Tại hậu phương miền Bắc, quân và dân trong tỉnh đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận; bắn rơi 49 máy bay, bắt sống và tiêu diệt hàng chục giặc lái. Những chiến công đó đã góp phần to lớn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Bước vào thời kỳ mới, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng của dân tộc, luôn giữ vững bản chất cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng CNXH theo hướng CNH - HĐH. Trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong công tác PCLB - TKCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; đồng thời là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.

 

P.V: Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, theo đồng chí, LLVT tỉnh cần phải làm gì để tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy, cùng với nhân dân cả nước tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ?

 

Đại tá Bùi Trọng Quỳnh: Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để xây dựng nền QPTD vững mạnh, LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, NQĐH Đảng các cấp nhất là NQ số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, NQ Hội nghị T.Ư 8 (khóa IX) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 152, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về KVPT, Nghị quyết số 765 của Quân ủy T.ư và Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu 3 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tập trung xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi; thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

 

Chú trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tinh thần. Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV vững mạnh, rộng khắp;  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về sức chiến đấu, năng lực điều hành, quản lý của người chỉ huy và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào: thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục QP -AN; tập trung đột phá thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ANCT - TTATXH; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

 

Phát huy truyền thống 70 năm của QĐND Việt Nam anh hùng, với tất cả nỗ lực của mình, LLVT tỉnh đã và đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

                                                                             M.H (TH)

 

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục