CB-CS Ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh)  thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con xóm Cơi 3, xã Suối Nánh (Đà Bắc) gắn kết tình quân dân.

CB-CS Ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con xóm Cơi 3, xã Suối Nánh (Đà Bắc) gắn kết tình quân dân.

(HBĐT) - Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đã thành thông lệ trong những dịp đón xuân mới bao giờ CB -CS LLVT tỉnh cũng dành tình cảm, một phần sẻ chia để cái Tết của người nghèo thêm ấm áp...

 

Khó có thể nói hết được những khó khăn khi do tính chất và đặc thù của nhiệm vụ, nhiều CB -CS LLVT tỉnh đón xuân trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Song có một điều đặc biệt đã trở thành thành thông lệ đó là Tết của CB -CS luôn gắn liền với Tết của người nghèo. Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Những năm qua với tinh thần đạo lý “lá lành đùm lá rách”, bên cạnh chăm lo cho CB -CS, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, phát động phong trào quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Nhất là trong dịp Tết để góp phần giúp người nghèo khó trên địa bàn tỉnh có một cái Tết thêm ấm áp.

 

Thực hiện chủ trương đó, hàng năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã trích một phần nguồn kinh phí tăng gia sản xuất của đơn vị. Đặc biệt, đã phát động và duy trì thực hiện hiệu quả phong trào lập hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh để tạo nguồn kinh phí mua gạo, quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, thực hiện phong trào hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo, từ năm 2009 đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã xây dựng và duy trì được 16 hòm tiết kiệm với tổng số tiền trên 767, 9 triệu đồng. Tính bình quân, mỗi năm tiết kiệm được 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được mua hàng nghìn suất quà, lập hàng trăm sổ tiết kiệm tặng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Cùng với đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa xã hội rất lớn và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, đã góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Mới đây, trong những ngày cuối năm 2014 thực hiện chương trình “Quân dân y kết hợp”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân ở xã Suối Nánh với trị giá thuốc được cấp trên 28 triệu đồng; phối hợp với T.Ư Hội CTĐ tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, trị giá 32, 4 triệu đồng. Khó có thể kể hết những việc làm nghĩa tình của CB-CS LLVT tỉnh trong thời gian qua. Theo trung tá Bạch Mai Tình, Trưởng Ban Dân vận - Bộ CHQS tỉnh: Hướng tới Tết Nguyên đán ất Mùi 2015, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Tết người nghèo trong toàn tỉnh phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị. Trong đó, sẽ tập trung hướng đến người nghèo, các gia đình chính sách ở những xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Có thể về vật chất tuy không lớn nhưng đó là tình cảm của CB -CS LLVT tỉnh nhằm chung tay, góp sức cùng xã hội mang đến cho những người nghèo, gia đình khó khăn một cái Tết, một mùa xuân mới ấm áp tình người, ấm áp sự sẻ chia.

 

Khi mùa xuân mới đến, CB-CS ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh vẫn ngày đêm bám sát, bảo vệ các mục tiêu quan trọng về QP -AN của tỉnh, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ. Đón xuân xa nhà, xa người thân nhưng họ có đồng chí, đồng đội là những con người bình dị luôn sát cách bên nhau với mục tiêu giữ vững ANCT, phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống, đem cuộc sống bình yên đến cho nhân dân, không để bị động trước mọi tình huống. Tết của người lính thật đơn sơ nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Và ở đâu đó, nơi những địa bàn khó khăn, cùng đón xuân với người lính luôn có những nụ cười. Thật bình dị, thật ấm áp.

 

 

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục