* Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng, tính trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 19/2 (từ ngày 27 đến ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 6 người, 4 người bị thương. Địa bàn huyện Yên Thủy xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 người chết, 2 người bị thương; địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, 2 người bị thương; địa bàn huyện Mai Châu xảy ra 1 vụ làm 1 người  chết. Điển hình vào hồi 15h ngày 16/2, trên tuyến Quốc lộ 12b thuộc địa phận xóm Lòng, xã Yên Trị (Yên Thủy), xe máy BKS 35Y1 - 057.54 do Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1976) trú tại Nho Quan (Ninh Bình) đi theo hướng Yên Thủy – Nho Quan đã va chạm với xe máy BKS 28F1 - 5514 do Phạm Văn Chiến (sinh năm 1952) trú tại Đồng Tâm (Lạc Thủy) điều khiển đi ngược chiều, chở sau là Huỳnh Văn Dũng (sinh năm 1974) trú cùng xã. Hậu quả vụ va chạm đã làm Phạm Văn Chiến tử vong, Huỳnh Văn Dũng, Nguyễn Văn Việt bị thương nặng. Tiếp đó, vào hồi 5h40', ngày 16/2, trên tuyến Quốc lộ 12b thuộc địa phận phố Dương, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), xe máy BKS 35N2 - 2041 chở theo 2 người gồm: Bùi Vân Khánh (sinh năm 1985) và Bùi Văn Thành (sinh năm 1989) - chưa rõ người điều khiển - cùng trú tại Yên Ninh, Yên Quang, Nho Quan (Ninh Bình) đi theo hướng Nho Quan - Yên Thủy đã va chạm với xe ôtô BKS 35N - 6564 do Trịnh Khắc Tân (sinh năm 1971) trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình điều khiển đang dừng đỗ phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn đã làm Bùi Vân Khánh và Bùi Văn Thành tử vong. Vào hồi 15h40', ngày 18/2 (tức ngày 30 tết) tại Km131 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu (Mai Châu) xe máy BKS 28F6 - 2516 do Hà Văn Tùng (sinh năm 1988) trú tại xóm Đậu, xã Tòng Đậu điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội do không làm chủ được tốc đọ đã tự gây tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn đã làm Hà Văn Tùng chết tại chỗ.

 

 

* Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ 16/1 - 16/2/2015), vừa qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã đấu tranh phá 4 chuyên án, bắt 6 đối tượng. Trong đó, điển hình là phá chuyên án, bắt các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Theo đó, lực lượng chức năng Công an thành phố đã theo dõi, bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1979) và Lưu Văn Tấn (sinh năm 1962) đều trú tại xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Tang vật thu giữ gồm 10 thỏi thuốc nổ, 40 kíp điện.

 

Ngoài ra, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 lực lượng chức năng Công an thành phố còn khám phá thành công chuyên án truy xét đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn, bắt 2 đối tượng là Hạ Viết Long (sinh năm 1992) và Trần Văn Tài (sinh năm 1984) cùng trú tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) vì đã có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

  

 

* Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 13/2 (tức ngày 25 tết), Công an huyện Cao Phong đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh phá chuyên án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em xảy ra trên một số địa bàn trong đó có Hòa Bình. Theo đó, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng Công an huyện Cao Phong đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác lập hiềm nghi và đẩy lên thành chuyên án trinh sát đấu tranh với đường dây phạm tội mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn và một số địa phương lân cận. Qua đó, đã khám phá, phát hiện và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Đoàn Văn Phương (sinh năm 1973) và Lê Ngọc Luân (sinh năm 1970) cùng trú tại thị trấn Kép, Lạng Giang (Bắc Giang); vận động 2 đối tượng là Hoàng Văn Kết (sinh năm 1980) trú tại Phì Điền, Lạng Giang (Bắc Giang) và Nguyễn Thị Chiến (sinh năm 1970) trú tại Nghĩa Hưng, Lạng Giang (Bác Giang) ra đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng.

 

 

* Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 22h30', ngày 15/2, trong khi đang nằm ngủ trên giường tại gia đình thì ông Nguyễn Đức Vận (sinh năm 1945) trú tại thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đã bị vợ là bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1950) dùng dao đâm chết. Ngay sau khi gây án, bà Nguyễn Thị Hường đã bị lực lượng Công an bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Theo thông tin từ những người thân trong gia đình, trước khi gây ra vụ việc đau lòng trên bà Nguyễn Thị Hường có biểu hiện của bệnh tâm thần, nhiều khi có những hành động bột phát, không làm chủ được hành vi của bản thân. Gia đình cũng đang dự kiến sau khi ăn tết xong sẽ đưa bà Nguyễn Thị Hường đi chữa trị. Tuy nhiên, trong khi chờ đưa đi chữa bệnh thì bà Hường đã gây ra vụ việc đáng tiếc nêu trên.

 

 

 

                                                                                         MH

 

 

 

 

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục