Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc trao danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho xã Ngọc Mỹ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc trao danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho xã Ngọc Mỹ.

(HBĐT) - Ngày 27/4, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Ngọc Mỹ nằm trong vùng chiếm đóng của địch, bị kìm kẹp bởi hệ thống đồn bốt dày đặc, liên tục bị càn quét, khủng bố nhưng LLVT và nhân dân trong xã vẫn một lòng đi theo cách mạng, kiên cường đấu tranh. Từ năm 1948 - 1950, LLVT và nhân dân Ngọc Mỹ đã độc lập chiến đấu và phối hợp chiến đấu trên 50 trận, góp phần tiêu diệt hàng trăm tên địch. Trong đó có 35 tên lính Âu - Phi, làm bị thương hơn 100 tên, bắt sống 25 tên, kêu gọi đầu hàng 88 tên, phá hủy 11 xe cơ giới, đánh sập 4 chiếc cầu, thu 34 súng các loại cùng nhiều chiến lợi phẩm khác. Thời gian này, cùng với chiến tranh du kích, phong trào toàn dân kháng chiến được đẩy mạnh tại Ngọc Mỹ với các cuộc diệt tề, trừ gian, đấu tranh chống bắt phu, bắt lính; cơ sở kháng chiến được mở rộng khắp các xóm. Đã có hàng chục gia đình không quản ngại hy sinh dùng nhà cửa làm nơi cất giấu vũ khí, địa điểm liên lạc, đưa đón cán bộ, bộ đội và du kích về hoạt động... Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, LLVT và nhân dân xã Ngọc Mỹ đã đóng góp trên 10 nghìn ngày công, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến đấu, góp phần cùng quân và nhân dân cả nước kháng chiến thắng lợi.

 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT và nhân dân xã Ngọc Mỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện chiến đấu, bảo vệ an toàn, thông suốt tuyến đường 12 qua địa bàn xã và các cơ sở kho tàng trên địa bàn. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân xã Ngọc Mỹ đã chi viện cho tiền tuyến 51 tấn lương thực, 26 tấn thực phẩm; tiễn đưa 385 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, đã có 54 đồng chí đã anh dũng hy sinh, hàng chục đồng chí đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường... Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã Ngọc Mỹ đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng thưởng 850 Huân, Huy chương các loại và 660 giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, ngày 16/12/2014, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã Ngọc Mỹ đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

                                                                                

                                                                     Mạnh Hùng

Các tin khác


Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 36/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục