* Toàn tỉnh xảy ra 14 vụ trộm cắp tài sản

           

Theo thống kê, tính từ ngày 1/5 đến hết ngày 21/5/2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng hơn 600 triệu đồng.. Trong đó, địa bàn xảy ra nhiều nhất là thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn, mỗi nơi xảy ra 4 vụ, các huyện Tân Lạc, Kim Bôi mỗi huyện xảy ra 2 vụ. Các huyện Yên Thủy, Mai Châu mỗi nơi xảy ra 1 vụ.

 

Điển hình là vụ trộm cắp xe máy xảy ra vào hồi 3h30 ngày 4/5, gia đình anh Nguyễn Văn An trú tại tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã bị kẻ gian cạy cửa vào nhà lấy trộm 1 xe máy Honda SH BKS 28G1 - 066.66 trị giá khoảng 66 triệu đồng hay như vào ngày 13/5/2015 tại kiốt bán hàng của chị Nguyễn Thị Hường, địa phận xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 49 hộp sữa bột và 14 cây thuốc lá các loại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng...

    

                                                 

* Phát hiện 6 vụ, 9 đối tượng tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tính từ ngày 16/4 - 21/5 lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 9 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 1 bánh cùng 7,23 g heroin cùng một số tang vật có liên quan. Trong đó, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, huyện Mai Châu bắt giữ 2 vụ. Điển hình vào ngày 12/5/2015 lực lượng chức năng Công an thành phố đã phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng. Theo đó, vào hồi 10h20’ ngày 12/5, tại xã Dân Chủ, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Tuấn (sinh năm 1986) trú tại tổ 9, phường Thái Bình về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói heroin. Qua đấu tranh khai thác nhanh đối tượng, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng Nguyễn Sỹ Kiên (sinh năm 1984) trú tại tổ 24, phường Chăm Mát ra đầu thú. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 gói heroin. Tiến tục khai thác, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974) trú tại tổ 24, phường Chăm Mát. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 gói heroin, 2 cân tiểu ly cùng một số tang vật có liên quan.

 

Trước đó, vào ngày 10/5 tại km127 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Thùy Dương (sinh năm 1983) trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ là 1 bánh heroin. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Nguyễn Tiến Lương (sinh năm 1984) trú tại Yên Mông (thành phố Hòa Bình) là đối tượng cùng đi với Bùi Thùy Dương hiện đang bỏ trốn.

 

 

* Bắt quả tang 2 vụ, 13 đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy), qua theo dõi, nắm bắt tình hình, vào ngày 19/5, tại nhà chị Trịnh Thị Loan (sinh năm 1968) trú tại xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy đã phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, tang vật thu giữ gồm 17,7 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

           

Cùng ngày, tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành (xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn), lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tang vật thu giữ gồm 4,9 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

 

Hiện các đối tượng trong 2 vụ đánh bạc nêu trên đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Lạc Sơn: Bắt quả tang đối tượng đốt, phá trụ sở UBND xã

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng đang có hành vi hủy hoại tài sản tại UBND xã Văn Sơn, vào hồi 15h ngày 16/5, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn đã khẩn trương cử tổ công tác đến nắm bắt tình hình.

 

Qua đó đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1976) trú tại xóm Răng, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) đang thực hiện hành vi hủy hoại tài sản tại UBND xã Văn Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định Bùi Văn Ngọc đã dùng gạch phá cửa rồi sau đó dùng lá cây keo khô đốt phòng Tài chính của UBND xã gây thiệt hại 1 bộ máy tính và 1 máy in. Hiện đối tượng Bùi Văn Ngọc đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Mạnh Hùng

 

 

 

 

                                         

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục