* Tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn, chồng đâm vợ cũ trọng thương

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 29/6, Công an huyện Tân Lạc nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1986) trú tại Quy Hậu (Tân Lạc) về việc vào hồi 20h50’, ngày 26/6, khi đang ở nhà tại xóm Tân Thanh, xã Quy Hậu thì bị chồng cũ là Nguyễn Văn Đường (sinh năm 1977) trú tại Phú Xuyên (Hà Nội) dùng dao đâm trọng thương.

           

Nguyên nhân vụ việc nêu trên, theo những người dân địa phương là do giữa chị Ngọc và anh Đường vừa mới ly hôn và được TAND huyện phân xử mỗi người nuôi một đứa con. Tuy nhiên, sau khi về thăm con, nảy sinh tình cảm cha con sâu đậm, anh Nguyễn Văn Đường muốn nuôi cả 2 đứa con nên giữa 2 người đã dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc nóng nảy, anh Đường đã dùng dao đâm chị Ngọc trọng thương. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tân Lạc điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

           

Cũng trong ngày 26/6, vào hồi 19h trong khi đang ngủ tại nhà anh Bùi Văn Lực (sinh năm 1987) trú tại xã Hạ Bì (Kim Bôi) đã bị một đối tượng lao vào nhà dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt gây thương tích nặng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Bôi tập trung điều tra làm rõ.

 

* Táo tợn cướp dây truyền vàng trên quốc lộ

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 17h30, ngày 29/6, Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn ngay trên đường.

           

Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hà, trú tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trong khi đang điều khiển xe máy đi trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận tiểu khu 8 thị trấn Lương Sơn thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 50 triệu đồng trên cổ rồi tăng tốc bỏ chạy.

 

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện tập trung điều tra, làm rõ.

 

* Bắt đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 7h, ngày 30/6 tại xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã xảy ra một vụ mất trộm xe máy của ông Nguyễn Văn Thì, trú tại xã Hợp Thành. Theo khai báo của nạn nhân, trong khi để xe bên lề đường thì bị kẻ gian lấy trộm. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Kỳ Sơn đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1987) trú tại Hợp Thịnh (Kỳ Sơn).

           

Tại cơ quan CSĐT, qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng đã khai nhận trước đó, vào hồi 8h, ngày 30/6 tại xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn), Kiên đã lấy trộm 1 xe máy của anh Nguyễn Đình Trăng, trú tại xã Phúc Tiến khi đang để bên lề đường. Hiện, đối tượng đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Liên tiếp xảy ra trộm thiết bị máy công trình

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 30/6, Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo của Công ty TNHH MTV Nghĩa Hằng tại xã Thành Lập đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp phụ kiện, thiết bị máy xúc gồm 1 hộp đen, 1 đồng hồ táp lô điện, mô tơ ga điện và 3 thanh sắt. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 200 triệu đồng.

           

Trước đó, ngày 27/6, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã nhận được đơn trình báo của Công ty CP xây dựng Thăng Long về việc tại công trường xây dựng khu dân cư đầm Cống Tranh thuộc địa phận thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp phụ kiện, thiết bị máy xúc. Tổng giá trị tại sản thiệt hại ước khoảng 100 triệu đồng.

           

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ.

 

* Đâm vào xe ô tô đang dừng đỗ bên đường, 2 người tử vong

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 19h30, ngày 28/6, tại Km 89+680 thuộc địa phận thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

           

Theo đó, trong khi điều khiển xe máy BKS 28N1 - 154.39 chở theo sau Bùi Thị Kế (sinh năm 1995) trú tại Tuân Đạo (Lạc Sơn), chị Bùi Thị Sinh (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Tuân Đạo đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 28C - 0001 do Lê Ngọc Thái (sinh năm 1973) trú tại tổ 18, phường Hữu Nghị làm chủ đang dừng đỗ bên lề đường. Hậu quả Bùi Thị Sinh chết tại chỗ, Bùi Thị Kế bị thương.

           

Trước đó, vào hồi 00h10, ngày 26/6, tại Km 94+300, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tây Phong (Cao Phong) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy BKS 28T1 - 0714  do Bùi Văn Đức (sinh năm 1988) trú tại Phong Phú (Tân Lạc) điều khiển chở theo Bùi Văn Hải (sinh năm 1988) trú tại Phú Cường (Tân Lạc) đã va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều. Hậu quả, Bùi Văn Đức tử vong, Bùi Văn Hải bị thương. Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ tai nạn, xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

 

Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục