Đối tượng Nguyễn Thế Cường phạm tội “phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia” bị bắt sau khi trốn truy nã suốt 22 năm.

Đối tượng Nguyễn Thế Cường phạm tội “phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia” bị bắt sau khi trốn truy nã suốt 22 năm.

(HBĐT) - Xác định công tác truy nã tội phạm (TNTP) là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Tuy vậy, những năm qua với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát TNTP - Công an tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác TNTP, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “càng khó, quyết tâm càng cao”.

 

Tỉnh ta có địa hình chia cắt phức tạp với vùng núi cao hiểm trở chiếm 46% diện tích tự nhiên; là địa bàn trung chuyển giữa đồng bằng và miền núi nên có nhiều tuyến giao thông thủy, bộ. Cùng với đó, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có xu hướng diễn biến phức tạp. Sau khi gây án, nhiều đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tìm đến vùng giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ẩn náu, tìm mọi cách che dấu tung tích, thay đổi nơi ẩn náu. Đặc biệt, do nằm trên tuyến trọng điểm về ma túy của cả nước nên hoạt động của các loại tội phạm ma túy ngày càng phức tạp có nhiều đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn qua địa bàn có sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Hầu như các đối tượng truy nã (ĐTTN) về ma túy đều tập trung lẩn trốn tại khu vực 2 xã vùng đồng bào Mông Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) và các xã giáp ranh. Chúng đều có vũ khí nóng, có xu hướng liên kết với nhau tạo thành ổ nhóm, lẩn trốn trên các hang núi, nương lán của đồng bào. Đáng chú ý, một số đối tượng dù lẩn trốn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động phạm tội, rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, công tác tổ chức vây bắt các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ thương vong cho lực lượng vây bắt. Theo đó, thời điểm từ năm 2010 trở về trước, số ĐTTN của tỉnh hàng năm có khoảng gần 100 đối tượng, không có xu hướng giảm. Trong đó, số ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm chiếm tỷ lệ cao với hơn 20% tổng số ĐTTN phát sinh mới. Số ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu, trốn sâu còn tồn tại nhiều...

 

Trước những khó khăn đó, với vai trò “chủ công” trên mặt trận đấu tranh với tội phạm truy nã, Phòng Cảnh sát TNTP (PC52) - Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 327 tỉnh (BCĐ thực hiện công tác TNTP) mở các đợt cao điểm xác minh, truy bắt, vận động ĐTTN ra đầu thú. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch, trực tiếp tổ chức tiến hành truy bắt, vận động các ĐTTN trong và ngoài tỉnh ra đầu thú. Trong đó, tập trung thực hiện công tác truy bắt, vận động đầu thú số ĐTTN về ma túy tại địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-C41 của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác TNTP trong tình hình mới”, công tác truy nã, truy tìm tội phạm đã từng bước đi vào chiều sâu, có sự tập trung chỉ đạo sâu, sát hơn, huy động được nhiều lực lượng tham gia truy bắt, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để phục vụ kịp thời công tác truy bắt, vận động ĐTTN ra đầu thú và thực hiện công tác truy tìm. Do vậy, hoạt động truy bắt đã đạt được hiệu quả cao hơn. Số ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu, trốn sâu, trốn xa bắt được nhiều. Thống kê từ năm 2010 đến hết tháng 5/2015, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 316 ĐTTN. Trong đó, bắt 192, vận động đầu thú 118 đối tượng, thanh loại 2 đối tượng. Riêng phòng Cảnh sát TNTP đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 150 ĐTTN. Trong đó, bắt 87, vận động đầu thú 63 đối tượng. Đặc biệt, trong đó có 23 ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1964) tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) là đối tượng bị Công an tỉnh phát lệnh truy nã về tội “Giết người, cướp tài sản” đã trốn lệnh truy nã suốt 17 năm. Sau khi gây án, đối tượng đã trốn lên vùng núi thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái). Tại đây, đối tượng đã tạo vỏ bọc mới, lấy vợ mới và sinh con với tên Nguyễn Văn Thư. Hay như đối tượng Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1971) trú tại phường Hữu Nghị (TPHB) bị truy nã về tội “Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về ANQG”. Đã bỏ trốn suốt 22 năm, trong quá trình lẩn trốn đã thay tên đổi họ, liên tục thay đổi chỗ ở, lấy vợ và sinh con. Hoặc như vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Tam Đảo (sinh năm 1982) trú tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm về tội “giết người” và “trốn khỏi nơi giam giữ” khi đang lẩn trốn tại xóm Ca Lông xã Đồng Chum (Đà Bắc) ngày 03/1/2015. Mới đây, ngày 01/7/2015, lực lượng chức năng cũng đã bắt đối tượng Khà A Giàng (sn 1965) trú tại Thung Ẳng xã Hang Kia (Mai Châu) là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm phạm tội mua bán trái phép 64 bánh heroin đã trốn truy nã 4 năm. Khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ trong người đối tượng 1 quả lựu đạn...

 

Với  tinh thần “càng khó, quyết tâm càng cao” đã tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANTT - TTATXH trên địa bàn tỉnh.

                                                                                             

                                                                     

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục