* Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển trái phép 6 bánh heroin

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 05h20 ngày 21/7 tại xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC46) đã phối hợp với tổ công tác 365 bắt 1 vụ, 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy.

 

Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.014,98gram. Theo đó, trong quá trình làm công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phàng A Phà (sinh năm 1975) trú tại Trung Lý, Mường Lát (Mai Châu). Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đang thực hiện vai trò là hoa tiêu cho đối tượng vận chuyển ma túy đi phí sau. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện kế hoạch vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, do phát hiện Phàng A Phà đã bị bắt giữ, đối tượng đi sau đã vứt bỏ ma túy và phương tiện để trốn thoát.

 

 

* Bắt quả tang 21 đối tượng tham gia đánh bạc

 

Ngày 19/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Lạc Thủy theo dõi, phát hiện và bắt quả tang 1 vụ đánh bạc với số người tham gia lớn.

 

Theo đó, trong quá trình điều tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà ông Quách Đình Ngọ, trú tại xóm Vôi, xã Thanh Nông đang có một số đối tượng tập trung đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt được 21 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 8,7 triệu đồng, 1 xe ô tô, 14 xe máy, 20 điện thoại di động. Khám xét các đối tượng và khu vực tổ chức đánh bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm tổng số tiền 49 triệu đồng. Hiện, các đối tượng đang được giao cho lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, tại tổ 7, phường Tân Thịnh (TPHB) lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình cũng đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây. Tang vật thu giữ gồm 1,3 triệu đồng. Hiện, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

 

* Mâu thuẫn chuyện tình cảm, bị tình địch đánh rồi nhốt vào nhà

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 16/7 lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình nhận được tin báo tại tổ 6, phường Tân Thịnh (TPHB) xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật.

 

Qua kiểm tra, nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an thành phố đã xác định do mâu thuẫn tình cảm, chị Xa Thị Hoa (sinh năm 1974) trú tại xã Đoàn Kết (Đà Bắc) bị Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1984) trú tại tổ 9, phường Tân Thịnh (TPHB) đánh gây thương tích. Sau đó, Nguyễn Thị Quý đã đưa Xa Thị Hoa về nhà tại tổ 9 rồi khóa cửa không cho ra ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã có mặt để giải quyết vụ việc, đưa chị Hoa ra ngoài. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an thành phố tập trung điều tra, làm rõ.

 

 

* Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

 

Ngày 19/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản các chủ thuyền du lịch hoạt động tại bến Thung Nai (Cao Phong), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ.

 

Qua đó, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1983);  Đặng Xuân Tùng (sinh năm 1989) cùng trú tại tại tổ 16, phường Chăm Mát và Ngô Quốc Nam (sinh năm 1984) trú tại xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình). Qua đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng đã xác định 3 đối tượng nêu trên đã có hành vi cưỡng đoạt số tiền 1,7 triệu đồng đối với 6 bị hại là chủ thuyền du lịch đang hoạt động tại bến Thung Nai. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục