Cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại cổng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, điều đáng ghi nhận là 100% học sinh khi ra vào cổng trường đều chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm. Được biết, song song với công tác tuyên truyền, nhà trường còn đưa việc đội mũ bảo hiểm vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá xếp loại hàng tháng các chi Đoàn trong toàn trường.
Theo BCH Đoàn trường, những ngày đầu ban hành quy định người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, việc đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua là cần thiết nhằm xây dựng ý thức đội mũ bảo hiểm cho học sinh. Tuy nhiên đến nay, vượt ra khỏi khuôn khổ của những nội quy cứng nhắc, đây đã trở thành thói quen, là ý thức tự giác của mỗi học sinh trong trường khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Gặp Nguyễn Thị Mỹ Dung (học sinh lớp 11 chuyên sử) ngay cổng trường, em chia sẻ: “Đội mũ bảo hiểm không chỉ là thói quen, em cho rằng, tham gia giao thông có văn hóa đơn giản là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách cũng là một phần của văn hóa giao thông. Chính vì vậy, dù chỉ giúp mẹ đi chợ hay đón em nhỏ tại trường mầm non em luôn chấp hành nghiêm quy định này”. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, BCH Đoàn trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã thành công trong việc lan tỏa những suy nghĩ tích cực như thế trong học sinh toàn trường, trở thành điểm sáng về chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm trong HS-SV.
Tuy nhiên, để “biến quy định thành sự tự giác” vẫn còn đó những vấn đề đáng lưu tâm. Theo Ban ATGT tỉnh, trong những năm qua, tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. 5 năm liên tục, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên vẫn còn diễn biến khá phức tạp, TNGT vẫn ở mức cao. Tính riêng 8 tháng năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ TNGT làm 58 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ, giảm 7 người chết, tăng 10 người bị thương. TNGT chủ yếu xảy ra ở các tuyến quốc lộ (45 vụ, chiếm 68,18%); độ tuổi từ 18- 27 gây tai nạn chiếm 37,88% với 25 vụ; phương tiện tai nạn chủ yếu là mô tô, xe máy (41 vụ, chiếm 62,12%). Trong 8 tháng, lực lượng CSGT đã xử lý 3.718 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 23,2% tổng số lỗi vi phạm bị xử lý). Những con số đó là minh chứng cụ thể nhất cho thấy, ý thức tham gia giao thông của giới trẻ vẫn còn đó những điều đáng bàn.
Anh Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tháng ATGT diễn ra cũng là dịp HS-SV toàn tỉnh bước vào năm học mới. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn luôn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động ra quân và kêu gọi sự hưởng ứng của ĐV-TN. Năm nay, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm trong HS-SV khi tham gia giao thông. Để quy định trở thành ý thức tự giác là con đường dài, tuy nhiên, sẽ có thể được rút ngắn nếu có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ nhiều phía.
Hải Yến