Lực lượng Cảnh sát 113 ra quân bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử.

Lực lượng Cảnh sát 113 ra quân bảo vệ ANTT phục vụ bầu cử.

(HBĐT) - Còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương và cả đất nước. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác bầu cử, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố.

 

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Về ANCT không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, điểm nóng, an ninh xã hội được đảm bảo. Trong quý I, toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 120 vụ phạm pháp hình sự, giảm 54 vụ so với cùng kỳ năm 2015, không có các vụ đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận. Các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tăng cường QLNN về ANTT, quản lý chặt nhân hộ khẩu, tập trung vào các khách sạn, nhà nghỉ, KDC không để tội phạm lợi dụng ẩn náu. Đấu tranh có hiệu qủa với loại tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; thu hồi hơn 100 súng tự chế và súng cồn, 100 kíp nổ, 2 lựu đạn mỏ vịt, phòng ngừa tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án. Đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT, phòng - chống cháy, nổ. Huy động lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến trọng điểm; phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 500 phương tiện. Số vụ thiệt hại do TNGT và cháy, nổ đều giảm.  

Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như xuất hiện loại tội phạm mới đập kính xe ô tô của người dân để qua đêm ở nơi công cộng; lừa đảo huy động vốn đánh vào sự hám lợi của người dân; hoạt động bán hàng đa cấp. Đáng chú ý là tình hình tập trung đông người, khiếu kiện trong nhân dân...Trong khi đó, bầu cử là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.Để đảm bảo an ninh, an toàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây rối ANTT trước, trong và sau bầu cử, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo vệ.  

Đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ban giám đốc đã quán triệt tinh thần, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử  đến toàn thể CB, CS. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Mục đích chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để xảy ra biểu tình, gây rối an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử. Tham mưu cấp ủy, chính quyền, ủy ban Bầu cử các cấp trong quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn vào danh sách bầu cử. Bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, và tỉnh đến làm việc, kiểm tra công tác bầu cử. Thống nhất quan điểm chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giải quyết nhanh, hiệu quả các tình huống xảy ra.  

Với mục đích đó, trong thời gian tới, Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT trên các lĩnh vực, nhất là hoạt động của người nước ngoài, an ninh xã hội, an ninh kinh tế Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp, đặc biệt là các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng. Kịp thời xác minh, làm rõ các vấn đề xung quanh công tác hiệp thương, nhân sự, đảm bảo an ninh nội bộ. Chủ động phương án phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động phá hoại bầu cử của các loại đối tượng xấu và tội phạm. Tiếp tục tấn công, triệt phá các loại tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, cờ bạc, mại dâm. Tăng cường đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; bắt, truy nã; lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng - chống cháy, nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TT ATGT, trật tự công cộng. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong đảm bảo ANTT.  

Đến nay, qua công tác nắm tình hình chuẩn bị bầu cử của Công an tỉnh, nhìn chung ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Chưa phát hiện các biểu hiện mâu thuẫn mất đoàn kết nghiêm trọng; chưa có trường hợp vi phạm nguyên tắc, nội quy bầu cử, kích động, phá hoại bầu cử. Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, trở thành ngày hội lớn của tỉnh, của đất nước, cùng với sự ra quân đồng loạt của lực lượng công an rất cần sự đồng thuận, tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

 

                                                                            Cẩm Lệ 

 

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục